Nga sẽ phải bán dầu theo "luật" của Mỹ và đồng minh?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Rất có thể” các lệnh trừng phạt của châu Âu sẽ buộc Nga phải cung cấp một số dầu thô xuất khẩu với mức giá do Mỹ và các đồng minh ấn định, theo đại diện từ Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết “rất có thể” các lệnh trừng phạt của châu Âu sẽ buộc Nga phải xuất khẩu dầu thô với mức giá do Mỹ và các đồng minh ấn định, nếu Moscow muốn tránh việc phải ngừng xuất khẩu một số đơn hàng. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. 
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. 

“Họ (Nga) đang tìm kiếm bạn hàng dầu và chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ gặp khó khăn khi bán hết số hàng đó,” bà Yellen hôm 12/11 cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News.

"Theo dự đoán, Nga sẽ buộc phải đóng cửa một số hoạt động vào ngày 5/12 tới nếu họ không chấp nhận mức giá bằng hoặc thấp hơn giới hạn cho người mua trên khắp thế giới," Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo. 

Trong diễn biến liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết việc Nga rút quân khỏi thành phố Kherson là một "chiến thắng phi thường" của quân đội Ukraine, mặc dù tuyên bố của Nga rằng họ rút lực lượng khỏi bờ tây của Dnipro vẫn chưa được xác minh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 12/11 cho biết Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 60 khu định cư ở khu vực Kherson.

Trên thực địa
Các quan chức chính quyền quân sự Ukraine đã quay trở lại Kherson, trong khi lực lượng không quân Ukraine thực hiện 11 cuộc không kích nhằm vào quân đội Nga tại các khu vực bị chiếm đóng tại đây, theo bộ tham mưu ở Kyiv.

Nga cho biết đang củng cố lực lượng ở tả ngạn sông Dnipro trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tại các khu vực Donetsk, Dnipropetrovsk và Sumy, Ukraine cho biết các cuộc không kích và tên lửa của Nga đã tấn công 15 địa phương. Quân đội Nga đang cố gắng tiến về Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong khu vực Donetsk.

Thảo luận về mối quan hệ Iran-Nga sâu sắc hơn

Theo một tuyên bố của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế, bao gồm cả vận tải và hậu cần, trong một cuộc điện đàm.

Ngoài ra, cơ quan tình báo quân sự của Ukraine trên Telegram khẳng định hai bên đã đạt được thỏa thuận trong đó Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

Theo Tass, Nga chưa quyết định gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, dự kiến hết hạn vào tuần tới, Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Vershinin nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán ngũ cốc với Liên hợp quốc tại Geneva hôm 11/11. 

Ông nói thêm rằng nước này sẽ xem xét mọi tình huống trước khi đưa ra quyết định và kêu gọi Liên Hợp quốc thúc đẩy việc thực hiện "phần của Nga" trong thỏa thuận, quy định việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không bị cản trở.

Ông Vershinin cho biết, Nga sẽ kiên quyết kết nối lại ngân hàng nông nghiệp Rosselkhozbank, với hệ thống thanh toán ngân hàng SWIFT, vì điều này rất quan trọng trong việc tháo gỡ những trở ngại cho xuất khẩu nông sản của Moscow. Đại diện Liên hợp quốc đảm bảo với Nga rằng họ cũng coi vấn đề này là quan trọng, ông nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần