Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine khi hòa đàm tiếp diễn
Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 116 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga, trong khi trên Telegram xuất hiện thông tin chưa được xác minh rằng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine rạng sáng ngày 6/12, trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Ukraine tiếp tục đàm phán tại Miami, cuộc đối thoại mà Nhà Trắng hy vọng có thể chấm dứt xung đột.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại hiện trường một nhà kho bị Nga không kích bởi bên ngoài Kiev, Ukraine. Ảnh: The Guardian
Theo lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 650 máy bay không người lái (UAV) và 51 tên lửa xuyên đêm, với mục tiêu trải rộng khắp cả nước, bao gồm cả các khu vực phía tây cách xa tiền tuyến hàng trăm km. Còi báo động cũng vang lên tại một số khu vực ở miền đông Ba Lan, gần biên giới Ukraine.
Ít nhất ba người bị thương tại Kiev, trong khi công ty vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết hầu hết các đợt tấn công trong đêm nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng. Trong nhiều tuần qua, Nga liên tục tấn công vào hệ thống năng lượng của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 116 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga, trong khi trên Telegram xuất hiện thông tin chưa được xác minh rằng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ryazan. Thống đốc khu vực cho biết một tòa nhà dân cư bị hư hại và mảnh vỡ UAV rơi xuống một “cơ sở công nghiệp”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột, nhưng cho đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên tiến gần đến một lập trường chung. Đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Miami dự kiến kéo dài sang ngày thứ ba.
Kế hoạch của Washington dự tính Ukraine sẽ nhượng lãnh thổ để đổi lấy các cam kết an ninh khó có thể chấp nhận ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng ký vào bất kỳ thỏa thuận nào theo điều kiện mà ông Trump đề xuất.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định với NBC ngày 5/12 rằng chiến sự Nga - Ukraine “từ lâu là nguồn cơn gây thất vọng cho toàn bộ Nhà Trắng,” và nhấn mạnh chính quyền đã bất ngờ khi nhận ra cuộc xung đột không dễ giải quyết như kỳ vọng.
Trong khi đó, các quốc gia châu Âu bị đặt vào thế bị động trước một số động thái của Mỹ và đang gấp rút tìm cách duy trì vai trò trong tiến trình hòa đàm.

Nga cảnh báo "rắn" khi châu Âu muốn dùng tài sản đóng băng hỗ trợ Ukraine
Kinhtedothi - Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, hiện đang xem xét phương án sử dụng số tài sản Nga bị đóng băng tại khối nhằm tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Điểm tin 4/12: Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine
Kinhtedothi - EU công bố kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine; Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt mức án 15 năm tù giam; 20.000 viên đạn của quân đội Đức bị đánh cắp; Máy bay chở hơn 400 khách cất cánh từ Moscow cháy động cơ trên không; Tổng thống Venezuela xác nhận đã điện đàm với ông Trump;

Giá xăng dầu hôm nay 4/12: đi lên do xung đột tại Ukraine không đạt được thỏa thuận
Kinhtedothi - Sau khi Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư. Tại thị trường trong nước, theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Dự báo giá xăng có thể sẽ tăng khoảng 500 - 600 đồng/lít, giá dầu giảm nhẹ.






