Nga tố Ukraine đang âm mưu "vụ khiêu khích" mới

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nhà ngoại giao Nga, nguy cơ về tai nạn tương đương thảm họa Chernobyl và Fukushima có thể hiện hữu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết chính quyền Kiev đang tiến hành một vụ khiêu khích liên quan đến bom bẩn hoặc sự cố nhà máy điện hạt nhân.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

"Hôm nay chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa về một thảm họa phóng xạ. Kiev đang có kế hoạch thực hiện một hành động khiêu khích bằng cách cho nổ một "quả bom bẩn", Đại sứ này cho biết.

Đồng thời khẳng định vụ nổ của thiết bị nổ phóng xạ như vậy sẽ có cường độ tương đương với vụ nổ của vũ khí hạt nhân năng suất thấp. Sóng nổ sẽ phát tán các chất phóng xạ trên diện tích lên đến vài nghìn mét vuông. "Các vùng lãnh thổ bị ô nhiễm sẽ biến thành vùng hoang phế trong 30-50 năm, " Đại sứ cho biết trong một bài báo, đăng trên kênh Telegram chính thức của đại sứ quán.

Theo ông, nhiệm vụ tạo ra bom bẩn được giao cho hai tổ chức của Ukraine.

"Công việc của họ đang ở giai đoạn cuối. Kiev có năng lực khoa học kỹ thuật và cơ sở sản xuất cần thiết, cũng như dự trữ uranium-235 và plutonium-239, những thành phần chính của điện tích hạt nhân", bài báo viết.

"Một kịch bản còn nguy hiểm hơn, được coi là hành động khiêu khích là Kiev cho thực hiện vụ nổ tại các nhà máy điện hạt nhân nằm trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Điều này có thể dẫn đến một vụ tai nạn tương đương với thảm họa Chernobyl và Fukushima mà thế giới vẫn chưa khắc phục được," ông Antonov nói thêm.

Đại sứ Nga tiếp tục nói rằng Nga đang nỗ lực hết sức để cảnh báo cộng đồng quốc tế về mối đe dọa đang hiện hữu.

"Tuy nhiên, Washington né tránh những cảnh báo của chúng tôi, gọi chúng là "sai sự thật" và "không có căn cứ", ông khẳng định. 

Trong khi đó, "Mỹ tiếp tục giả vờ rằng họ không nhìn thấy những xu hướng nguy hiểm này", Đại sứ này cho biết. 

"Bằng cách biện minh cho Kiev, chính Washington đang trở thành nhà tài trợ và đồng lõa với chủ nghĩa khủng bố hạt nhân", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần