Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn Syria khỏi IS

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã báo cáo việc này cho Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga, tại cuộc họp báo hàng năm đã thông báo cho các tùy viên quân sự nước ngoài, Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Syria được hoàn toàn giải phóng khỏi những kẻ khủng bố và toàn bộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt.
 
Hiện nay các đơn vị tiến công của Chuẩn tướng Suhel và Quân Đoàn xung kích tình nguyện thứ 5 đã đập tan các lực lượng vũ trang bất hợp pháp còn lại ở tỉnh Deir ez-Zor và giải phóng các khu vực dân cư Salih, El - Hreyta, El - Katja và Musalaha, đã kết hợp với quân đội chính phủ tấn công từ phía Nam.
"Như vậy, cho đến nay, trên lãnh thổ Syria không tồn tại các khu vực do IS kiểm soát", - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga nhấn mạnh.
Theo tuyên bố của Đại tướng Valery Gerasimov, hơn 1.000 khu dân cư đã được giải phóng và các đường giao thông huyết mạch đã không còn bị phong tỏa .
Tổng tham mưu trưởng cho biết, tất cả các hoạt động quân sự đã được lên kế hoạch và tổ chức bởi các cố vấn quân sự Nga được biên chế trong tập đoàn quân của các lực lượng ủng hộ chính phủ.
"Các đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm Nga đã hành động tự tin và hiệu quả. Đóng góp lớn lao vào việc giải phóng lãnh thổ tiếp giáp phía đông từ Euphrates là các đơn vị tự vệ người Kurd và các bộ lạc của Đông Euphrates dưới sự lãnh đạo của Ban tham mưu liên minh và các cố vấn của chúng tôi", Đại tướng Valery Gerasimov nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần