Nga, Ukraine nhất trí mở lại hành lang nhân đạo ở Mariupol

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ukraine vừa cho biết họ đã thống nhất với các lực lượng Nga để mở một hành lang sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây.

Nga, Ukraine nhất trí mở lại hành lang nhân đạo ở Mariupol. Ảnh: Reuters
Nga, Ukraine nhất trí mở lại hành lang nhân đạo ở Mariupol. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin DW của Đức, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 20/4 thông báo, Kiev đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Moscow về việc thiết lập một hành lang nhân đạo cho dân thường di chuyển khỏi thành phố Mariupol.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về một hành lang nhân đạo cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Xem xét tình hình ở Mariupol, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực theo hướng này ngay trong hôm nay," Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk viết trên trang Facebook hôm 20/4.

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko cho biết ông hy vọng sẽ sơ tán được khoảng 6.000 người dân khỏi thành phố này ngay trong ngày 20/4, đồng thời hy vọng thỏa thuận sơ bộ đạt được với Nga sẽ được duy trì. Ông Boichenko nói thêm rằng chính phủ đã điều 90 xe bus để giúp người dân di chuyển khỏi thành phố cảng Mariupol.

Theo Thị trưởng Boichenko, hiện vẫn còn hơn 100.000 người dân đang mắc kẹt tại Mariupol - thành phố cảng ở đông nam Ukraine vốn bị quân đội Nga bao vây từ ngày 1/3.

Bờ biển Mariupol là mục tiêu chính trong cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Trong khi đó, các cuộc pháo kích trên diện rộng đã tàn phá nhiều khu vực của thành phố.

Lực lượng của Nga đang nỗ lực “đánh bật” số binh sĩ Ukraine còn lại khỏi căn cứ cuối cùng của họ trong nhà máy gang thép Azovstal. Trong những ngày qua, phía Nga đã đưa ra một loạt tối hậu thư yêu cầu lực lượng Ukraine ở Mariupol hạ vũ khí đầu hàng.

Trước đó, hôm 19/4, Nga đã đưa ra tối hậu thư mới tại Mariupol. Theo đó, bắt đầu từ 2 giờ ngày 19/4 theo giờ Moscow, lực lượng Ukraine có tổng cộng hai tiếng để rời nhà máy Azovstal trong tình trạng không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, không một binh sĩ Ukraine nào ra hàng, theo Reuters.

Nhà máy Azovstal đã trở thành "pháo đài cuối cùng" của phía Ukraine tại Mariupol trong những ngày gần đây, khi quân đội Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ thành phố có vị trí chiến lược ở phía đông nam Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và nhiều quan chức khác của Kiev đã tuyên bố Ukraine sẽ "chiến đấu đến cùng" tại Mariupol, đồng thời khẳng định thành phố vẫn chưa "thất thủ". 

Liên hợp quốc kêu gọi đình chiến trong 4 ngày

Hãng Abcnews đưa tin, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterre ngày 19/4 kêu gọi Nga và Ukraine đình chiến trong 4 ngày để đánh dấu Tuần thánh của Chính thống giáo.

“Thay vì là dịp ăn mừng sự sống mới, Lễ phục sinh này lại diễn ra trong lúc Nga tiến công ở miền đông Ukraine," ông Guterres phát biểu trước các phóng viên.

“Việc tập trung cao độ lực lượng và hỏa lực khiến cuộc xung đột này chắc chắn sẽ trở nên bạo lực, đẫm máu và hủy diệt nhiều hơn," Tổng thư ký LHQ lưu ý thêm và kêu gọi “ngừng bắn vì mục đích nhân đạo” từ Thứ Năm Tuần Thánh 21/4 cho đến Chủ Nhật Phục Sinh 24/4.

Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn sẽ giúp dân thường có thể an toàn chạy khỏi vùng chiến sự phía đông đưa viện trợ nhân đạo đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất - đặc biệt là các thành phố Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ Guterres được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành hàng chục cuộc không kích trên khắp miền đông Ukraine trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự.

Cùng ngày, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya hối thúc Nga quan tâm đến lời kêu gọi đình chiến của Tổng thư ký Guterres.

Tuy nhiên, hãng tin Tass đưa tin, ngày 19/4, Phó đại diện Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine, nói rằng đây là cái cớ để Kiev tập hợp lực lượng và nhận thêm vũ khí viện trợ.

Trước đó, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths, ngày 18/4 bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào dịp lễ Phục sinh năm nay.