Ngắm tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội sắp đi vào hoạt động

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thành cổ Sơn Tây sẽ trở thành không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội sắp được đi vào hoạt động.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) sẽ được đưa vào hoạt động.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) sẽ được đưa vào hoạt động.
Đây là không gian phố đi bộ số 4 của Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, tuyến phố này nằm trong không gian thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi...
Đây là không gian phố đi bộ số 4 của Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, tuyến phố này nằm trong không gian thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi...
UBND thị xã Sơn Tây đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, qua đó hình thành một không gian giải trí, văn hóa, du lịch, đồng thời phát huy giá trị di tích Thành cổ Sơn Tây.
UBND thị xã Sơn Tây đang khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị để triển khai tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, qua đó hình thành một không gian giải trí, văn hóa, du lịch, đồng thời phát huy giá trị di tích Thành cổ Sơn Tây.
Thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía Tây Bắc của kinh thành Thăng Long xưa.
Thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía Tây Bắc của kinh thành Thăng Long xưa.
Với chiều dài 820m, tổng diện tích sử dụng 34.550m2 tuyến phố đi bộ gồm: Các phố Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, đường dạo phía ngoài của Thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm thị xã, quảng trường khu vực vườn hoa trung tâm, sân trước khu vực Trung tâm văn hóa thị xã, quảng trường sân vận động thị xã.
Với chiều dài 820m, tổng diện tích sử dụng 34.550m2 tuyến phố đi bộ gồm: Các phố Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, đường dạo phía ngoài của Thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm thị xã, quảng trường khu vực vườn hoa trung tâm, sân trước khu vực Trung tâm văn hóa thị xã, quảng trường sân vận động thị xã.
Điểm nhấn của tuyến phố đi bộ được xác định nằm trong các chương trình văn hóa, văn nghệ của các đoàn văn hóa nghệ thuật. Địa phương cũng đầu tư thêm nhiều chương trình hội chợ, văn hóa văn nghệ, triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh…
Điểm nhấn của tuyến phố đi bộ được xác định nằm trong các chương trình văn hóa, văn nghệ của các đoàn văn hóa nghệ thuật. Địa phương cũng đầu tư thêm nhiều chương trình hội chợ, văn hóa văn nghệ, triển lãm ảnh, trưng bày cây cảnh…
Ngắm tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội sắp đi vào hoạt động - Ảnh 1
Ngắm tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội sắp đi vào hoạt động - Ảnh 2
Sơn Tây chủ yếu phát triển về kinh tế du lịch dịch vụ, vì vậy tuyến phố đi bộ sẽ tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách các huyện lân cận như: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất… thêm điểm vui chơi. Tuyến phố đi bộ này sẽ được kết nối với nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn như: Đền Và, Chùa Mía, Văn Miếu…
Sơn Tây chủ yếu phát triển về kinh tế du lịch dịch vụ, vì vậy tuyến phố đi bộ sẽ tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách các huyện lân cận như: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất… thêm điểm vui chơi. Tuyến phố đi bộ này sẽ được kết nối với nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn như: Đền Và, Chùa Mía, Văn Miếu…
Thời gian hoạt động phố đi bộ từ 19 giờ thứ Bảy đến 12 giờ Chủ nhật hằng tuần.
Thời gian hoạt động phố đi bộ từ 19 giờ thứ Bảy đến 12 giờ Chủ nhật hằng tuần.
Hiện tại, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đưa không gian phố đi bộ vào hoạt động, Thị xã Sơn Tây cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được các yếu tố phòng dịch khi tham gia tuyến phố đi bộ.
Hiện tại, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đưa không gian phố đi bộ vào hoạt động, Thị xã Sơn Tây cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được các yếu tố phòng dịch khi tham gia tuyến phố đi bộ.
Phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây sẽ góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa của một trong những di tích quan trọng bậc nhất của thị xã Sơn Tây.
Phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây sẽ góp phần nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa của một trong những di tích quan trọng bậc nhất của thị xã Sơn Tây.