Kinhtedothi - Ngân hàng trung ương Ấn Độ ngày 4/5 thông báo tăng lãi suất 0,4% nhằm nỗ lực kiềm chế lạm phát đang tăng nhanh.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ hôm 4/5 thông báo tăng mạnh lãi suất để kiểm soát lạm phát. Ảnh: AP
Sau cuộc họp đột xuất của Ủy ban chính sách tiền tệ hôm 4/5, ông Shaktikanta Das, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) khẳng định Ngân hàng trung ương nước này sẽ duy trì lập trường “mềm dẻo” để vừa kiểm soát tỷ lệ lạm phát vừa hỗ trợ nền kinh tế.
Thống đốc Das nêu rõ lý do tăng mạnh lãi suất là do lạm phát, giá dầu tăng cao, căng thẳng địa chính trị gia tăng và thiếu hụt hàng hóa trên toàn cầu, đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế Ấn Độ. Theo ông Das, RBI đã đặt mục tiêu trung hạn cho lạm phát CPI là 4%.
Theo số liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ trong tháng 3 đã tăng lên 7% từ mức 6,1% trong tháng 2, chủ yếu là do đà leo dốc mạnh của giá than, dầu mỏ và thực phẩm.
“Ngân hàng trung ương Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới do lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,” chuyên gia Shilan Shah của Capital Economics nhận định.
Vào năm 2020, RBI đã cắt giảm lãi suất từ 5,1% xuống 4%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2010, để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ bị bán tháo trong phiên ngày 21/4 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây áp lực đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, khiến các nhà đầu tư lo lắng về tính độc lập của ngân hàng trung ương.
Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).
Kinhtedothi - Các nhà phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị và các quyết định kịp thời về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp đồng ruble Nga trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt qua cả các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và đồng USD.
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên ngày 17/4 sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng kêu gọi "sa thải" Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ nhanh.