Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngang nhiên dựng công trình trái phép ở phường Đức Giang (?)

Kinhtedothi - Đường dây nóng báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân tại phường Đức Giang, quận Long Biên về việc một hộ gia đình dựng công trình trái phép. Trước sự việc này, người dân đã phản ánh đến chính quyền nhưng vi phạm không bị xử lý?.
Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng qua một gia đình có địa chỉ tại số nhà 743 đường Ngô Gia Tự đã tự ý dựng công trình khung sắt, lợp mái tôn với phần diện tích đất giáp vỉa hè để sử dụng. Diện tích của phần đất này có chiều dài khoảng 3m, rộng 3m. Gia đình này hiện nay đã dựng xong công trình và sử dụng mục đích kinh doanh để phục vụ lợi ích cá nhân.
Một người dân sinh sống trên đường Ngô Gia Tự bức xúc cho biết: Cả năm qua, Thành phố đã chỉ đạo về việc lập lại trật tự đô thị, xây dựng trái phép; Các cấp chính quyền quận, huyện trên Hà Nội cùng ra quân thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, không hiểu vì sao một công trình nhà khung sắt ngay mặt đường lại "qua mặt" được UBND phường Đức Giang để ngang nhiên tồn tại như hiện nay?.
 Người dân bức xúc trước thực trạng công trình nhà khung sắt trái phép tại 743 Ngô Gia Tự nhưng không bị xử lý.
Cũng theo người dân khu vực, trường hợp dựng công trình vi phạm tại nhà số 743 không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây bức xúc đối với dư luận. Nếu không xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật e rằng sẽ tạo tiền lệ xấu cho những vi phạm khác.
Trước thực trạng công trình nhà khung sắt trái phép tại số 743 Ngô Gia Tự, người dân khu vực đề nghị UBND quận Long Biên cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ