Ngang nhiên xây cầu qua sông Đáy

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được thông tin phản ánh việc người dân xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ) và xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) tự ý xây dựng cầu bằng bê tông, cốt thép rộng gần 3m bắc qua sông Đáy với mục đích thu phí kiếm lời…

Tùy tiện... vi phạm
Tìm hiểu được biết, từ tháng 1/2017 đến nay, ông Đỗ Tình, xã Liên Hiệp và ông Phạm Trinh, xã Dương Liễu tuy không được cấp phép đã ngang nhiên xây dựng cầu bắc qua sông Đáy. Mặc dù, đã được UBND xã Liên Hiệp tuyên truyền, vận động, nhưng ông Tình vẫn cố tình đào xới đất rồi đổ 2 cột bê tông cốt thép làm mố cầu ven bờ sông Đáy ở thôn Hạ Hiệp. Cùng thời điểm này, do UBND xã Dương Liễu không vào cuộc tuyên truyền, vận động nên ông Trinh mới có cơ hội hoàn thiện các hạng mục của công trình. Hành vi này đã vi phạm pháp luật về đê điều, xâm phạm hành lang công trình thủy lợi.

Cây cầu bắc qua sông Đáy do ông Trinh tự ý xây dựng. Ảnh: Nguyễn Trường

Trước sự việc này, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND xã Dương Liễu lập biên bản vi phạm hành chính. Qua đó, ngày 24/2, UBND huyện có Quyết định số 1405/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, đồng thời giao cho UBND xã Liên Hiệp giám sát mọi hoạt động ở đây. Nhưng, do UBND xã không làm hết trách nhiệm nên ông Trinh mới tiếp tục vi phạm. Chỉ đến khi có sự quyết liệt vào cuộc của UBND huyện, ngày 13/3, ông Trinh mới chịu dừng mọi hoạt động. Theo quan sát của phóng viên, hiện cây cầu đã được hoàn thiện xong 7 trụ, mố cầu cùng mặt cầu rộng gần 3m, dài khoảng 40m từ thôn 6, xã Dương Liễu bắc ra giữa sông Đáy. Do công trình được xây dựng vội vàng, không đảm bảo kỹ thuật nên có một số trụ cầu đã bị nghiêng.
Sẽ xử lý dứt điểm vụ việc
Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp Đinh Trọng Bổng cho biết, ngày 11/3, UBND xã đã phải tổ chức cưỡng chế mố cầu ông Tình xây dựng tại thôn Hạ Hiệp. Cùng ngày, UBND xã có Văn bản số 10/CV-UBND đề nghị UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng UBND xã Dương Liễu xử lý dứt điểm vi phạm. “Nếu, UBND huyện Hoài Đức không quyết liệt vào cuộc mà để ông Trinh hoàn thiện công trình và đưa cây cầu vào sử dụng sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân, ai sẽ chịu trách nhiệm(?)” - ông Bổng bộc bạch.
Chánh Văn phòng UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Xuân Lý cho biết, đối với trường hợp ông Phạm Trinh, ngày 11/3, UBND huyện có Văn bản 1296/UBND-VP yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm. Cụ thể, UBND xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm. Các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế công trình. Công an huyện bố trí lực lượng ngăn chặn tuyệt đối không để chủ công trình tiếp tục vi phạm. Ông Lý khẳng định: “Quan điểm của UBND huyện sẽ sớm xử lý dứt điểm vi phạm. Tiếp đó, sẽ xử lý cán bộ có liên quan”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần