Nghi phạm ám sát ứng viên Tổng thống Ecuador đối mặt mức ăn 34 năm tù

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tòa án ở Ecuador hôm thứ 12/7 đã tuyên án từ 12 đến 34 năm tù đối với 5 người bị kết tội ám sát ứng cử viên tổng thống Fernando Villavicencio.

Cựu nghị sĩ Villavicencio trong một cuộc vận động vào năm 2023. Ảnh: Maur
Cựu nghị sĩ Villavicencio trong một cuộc vận động vào năm 2023. Ảnh: Maur

Trước đó, cựu nghị sĩ Villavicencio đã bị ám sát và qua đời trong khi rời khỏi một cuộc mít tinh vào tháng 8/2023, đánh dấu bước leo thang mới trong bối cảnh tình trạng bạo lực bất ổn tại Ecuador.

Phán quyết phiên tòa sẽ được đọc bởi thẩm phán Milton Maroto, một trong ba thẩm phán của Toà án.

Các công tố viên cáo buộc ít nhất hai trong số những nghi phạm bị xét xử thuộc băng đảng tội phạm Los Lobos, một trong số 22 băng đảng tội phạm bị Tổng thống Daniel Noboa xếp hạng khủng bố vào tháng 1.

Theo văn phòng công tố viên, ông Carlos Edwin Angulo Lara, còn được gọi là 'El Invisible' ('Người vô hình'), đã ra lệnh ám sát Villavicencio từ trong tù, trong khi nghi phạm khác là Laura Dayanara Castillo trực tiếp tiến hành vụ việc.

Cả Angulo và Castillo đều bị kết án 34 năm tám tháng tù. Erick Ramirez, Victor Flores và Alexandra Chimbo bị kết án 12 năm tù.

Ông Villavicencio, người đã liên tiếp đăng tải các bài báo phơi bày tình trạng tham nhũng và mối liên hệ giữa tội phạm có tổ chức và các chính trị gia, đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa trong thời gian dài.

Các công tố viên đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về người đã yêu cầu làm rõ vụ ám sát.

Một trong những tay súng đã chết tại hiện trường vụ ám sát Villavicencio và bảy nghi phạm khác - chủ yếu là công dân Colombia - bị sát hại vào tháng 10 trong khi bị giam giữ trước khi xét xử.

Bạn bè và gia đình của Villavicencio đã lên tiếng kêu gọi giới chức đẩy nhanh quá trình điều tra và xét xử vụ việc.

Bà Veronica Sarauz, vợ của ông Villavicencio, trong bài đăng trên X đã yêu cầu các thẩm phán xử lý nghiêm minh đối với những kẻ phạm tội.