Nghĩa tình trên đỉnh Keo Nưa
Kinhtedothi - Đỉnh núi Keo Nưa nơi có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nối hai nước Việt Nam- Lào. Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nơi đây có rất đông kiều bào rời quê hương đi làm ăn xa, mang theo bao niềm tin, kỳ vọng cho một năm mưu sinh mới.
Từng dòng người nối nhau làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Bolykhamxay của nước bạn Lào. Những ngày đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ, tại đây có rất đông kiều bào làm các thủ tục xuất cảnh sang nước bạn Lào, Thái Lan, Campuchia... sinh sống, làm việc. Ở chiều ngược lại, đất nước Việt Nam đón nhiều du khách đến tham quan, du lịch và học sinh, sinh viên trở lại học tập. Giữa cái se lạnh đầu Xuân, mọi người đều vui mừng, phấn khởi, cầu chúc cho nhau một năm mới tốt lành, mọi việc thuận lợi, hanh thông.
Trong không khí rộn ràng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ bà con kiều bào làm thủ tục xuất cảnh đã trở thành điểm tựa tinh thần ấm áp, thắp lên nghĩa tình nơi biên giới. Đặc biệt, trong dòng người hối hả ngược xuôi có nhiều gia đình đưa tiễn người thân sang Lào, Thái Lan và các nước khác làm ăn, hành trang của họ không chỉ là vali, quà quê mà còn là nỗi niềm lúc chia tay lưu luyến, bịn rịn.
"Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chúng tôi rời quê hương sang Lào sinh sống, làm ăn. Quá trình làm thủ tục xuất cảnh ở đây rất thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định hiện hành. Điều mà mọi người cảm nhận là lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ với tình cảm, trách nhiệm cao nhất, tô thắm thêm tình quân dân thắm thiết trên đỉnh Keo Nưa" - chị Lê Thị Phương Thảo ở phường Thành Sen cho biết.
Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung kiểm tra người, phương tiện hàng hoá, đảm bảo nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.
Dịp đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong đó, chú trọng phân luồng khoa học, hướng dẫn kê khai nhanh gọn, chính xác, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, du khách, học sinh, sinh viên làm thủ tục xuất nhập cảnh. Với những người già, phụ nữ, trẻ em, lực lượng chức năng đã tận tình giúp đỡ, ưu tiên làm thủ tục khi cần thiết. Điều đó khẳng định thủ tục xuất nhập cảnh đòi hỏi sự chính xác, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, nhưng phía sau những quy định nghiêm ngặt là sự linh hoạt, mềm dẻo và tinh thần phục vụ người dân, du khách chu đáo.
"Rời quê hương bằng xe ô tô con, quãng đường di chuyển xa khá mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để sang Lào thấy thủ tục xuất nhập cảnh được cải tiến, minh bạch và có nhiều đổi mới trong ứng dụng công nghệ. Vì vậy, quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh gọn, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác như vẫn còn ở nhà, được người thân quan tâm giúp đỡ" - anh Nguyễn Trọng Hiếu ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá cho biết.
Rất nhiều du khách người nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để vào Việt Nam tham quan, du lịch dịp đầu mùa Xuân mới Bính Ngọ.
Thời gian này, lưu lượng người, phương tiện hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao. Vì vậy, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh biên giới, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng chức năng còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách chấp hành pháp luật nước sở tại, giữ gìn hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó thể hiện tình cảm giản dị, ấm áp, nhưng đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Hải quan nơi biên giới Việt Nam- Lào.
"Đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu; tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, giúp đỡ người dân, du khách và học sinh, sinh viên làm các thủ tục xuất nhập cảnh một cách nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật. Quá trình làm việc mỗi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm, thái độ văn minh, thân thiện, để bà con thấy ấm lòng hơn khi rời quê hương đi làm ăn xa" - thiếu tá Lê Thanh Đại- Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thông tin.
Lưu lượng người, phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Sau Tết Bính Ngọ, những chuyến xe nối dài về phía bên kia biên giới Việt Nam- Lào. Nhưng trong lòng mỗi kiều bào rời quê hương, hình ảnh người lính Biên phòng, cán bộ Hải quan tận tụy nơi cửa khẩu sẽ còn đọng mãi, như một minh chứng sống động cho nghĩa tình, trách nhiệm và sự gắn bó máu thịt giữa các lực lượng chức năng với người dân, du khách nơi biên giới. Trên đỉnh Keo Nưa lộng gió, nghĩa tình ấy mãi tỏa sáng, nâng bước những người con đất Việt vững tin nơi phương xa và luôn nhớ về quê hương, Tổ quốc.

Hà Tĩnh: du khách nô nức hành hương về Ngã ba Đồng Lộc
Kinhtedothi - Dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ, du khách thập phương nô nức hành hương về Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Hà Tĩnh: du khách nô nức hành hương về “Hoan Châu đệ nhất danh lam”
Kinhtedothi – Dịp đầu Xuân mới Bính Ngọ, du khách thập phương nô nức hành hương về chùa Hương Tích ở xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tham quan, chiêm bái, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cảnh núi non hùng vĩ, nên thơ đã để lại nhiều dấu ấn cho du khách.

Hà Tĩnh: ấm áp mùa Xuân nơi biên giới
Kinhtedothi - Dịp gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh được đón nhận tình cảm và những suất quà ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị trao tặng. Qua đó góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui.






