Người dân rục rịch trở lại Hà Nội, lối vào thành phố ùn tắc chiều 3/9

Theo Khánh Huy/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/9, nhiều người bắt đầu trở lại Hà Nội. Các điểm vào TP Hà Nội như cầu Thanh Trì, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam ùn tắc nhẹ.

Ghi nhận của phóng viên chiều 3/9, cầu Thanh Trì theo hướng vào TP Hà Nội ùn tắc kéo dài lúc 16 giờ.
Ghi nhận của phóng viên chiều 3/9, cầu Thanh Trì theo hướng vào TP Hà Nội ùn tắc kéo dài lúc 16 giờ.
Hàng dài các phương tiện nối đuôi di chuyển chậm chạp qua cầu Thanh Trì, ùn tắc kéo dài tại đoạn qua công viên Yên Sở.
Hàng dài các phương tiện nối đuôi di chuyển chậm chạp qua cầu Thanh Trì, ùn tắc kéo dài tại đoạn qua công viên Yên Sở.
Ghi nhận tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Hà Nội lúc 16 giờ 30, hàng loạt các phương tiện ùn tắc, di chuyển chậm chạp.
Ghi nhận tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Hà Nội lúc 16 giờ 30, hàng loạt các phương tiện ùn tắc, di chuyển chậm chạp.
Phần lớn là các phương tiện cá nhân di chuyển trong chiều 3/9 ghi nhận tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Phần lớn là các phương tiện cá nhân di chuyển trong chiều 3/9 ghi nhận tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Các phương tiện công cộng như xe khách, limousine bắt đầu hoạt động với tần suất cao.
Các phương tiện công cộng như xe khách, limousine bắt đầu hoạt động với tần suất cao.
Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, người dân có tâm lý muốn lên sớm một ngày trước ngày nghỉ lễ cuối cùng.
Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, người dân có tâm lý muốn lên sớm một ngày trước ngày nghỉ lễ cuối cùng.
Một lý do khác nữa, nhiều trường học yêu cầu học sinh tập trung và tổng duyệt ngày 4/9 cho lễ khai giảng diễn ra ngày 5/9 nên nhiều gia đình quyết định kết thúc nghỉ lễ sớm để quay trở lại Hà Nội.
Một lý do khác nữa, nhiều trường học yêu cầu học sinh tập trung và tổng duyệt ngày 4/9 cho lễ khai giảng diễn ra ngày 5/9 nên nhiều gia đình quyết định kết thúc nghỉ lễ sớm để quay trở lại Hà Nội.
Lực lượng chức năng túc trực, phân luồng giao thông tại điểm kết thúc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Lực lượng chức năng túc trực, phân luồng giao thông tại điểm kết thúc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Hàng dài các phương tiện di chuyển chậm chạp qua đoạn ùn tắc.
Hàng dài các phương tiện di chuyển chậm chạp qua đoạn ùn tắc.
Các phương tiện cơ động như xe máy phải len lên vỉa hè để lách qua đoạn ùn tắc.
Các phương tiện cơ động như xe máy phải len lên vỉa hè để lách qua đoạn ùn tắc.
Hàng dài các phương tiện đứng im tại điểm giao cắt Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hoàng Liệt.
Hàng dài các phương tiện đứng im tại điểm giao cắt Pháp Vân - Cầu Giẽ - Hoàng Liệt.
Các phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh lân cận theo hướng Quốc lộ 1B cũ qua Ngọc Hồi - Giải Phóng.
Các phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh lân cận theo hướng Quốc lộ 1B cũ qua Ngọc Hồi - Giải Phóng.
Ghi nhận lúc 17 giờ 15 tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, điểm tại bến xe Nước Ngầm, không quá ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm khi qua các điểm giao cắt có đèn giao thông.
Ghi nhận lúc 17 giờ 15 tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, điểm tại bến xe Nước Ngầm, không quá ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm khi qua các điểm giao cắt có đèn giao thông.
Lực lượng chức năng túc trực, phân luồng giao thông tại bến xe Nước Ngầm.
Lực lượng chức năng túc trực, phân luồng giao thông tại bến xe Nước Ngầm.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp kết thúc, người dân quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh thường nhật.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp kết thúc, người dân quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho cuộc sống mưu sinh thường nhật.