Đồng Nai:
Người dân tiêm vắc-xin sốt xuất huyết tăng mạnh
Kinhtedothi - Ghi nhận tại các Trung tâm tiêm chủng VNVC khu vực tỉnh Đồng Nai, tỷ lệ khách hàng chủ động tiêm vắc-xin sốt xuất huyết trong 2 tháng 10 và 11/2025 tăng từ 10-30% so với các tháng trước, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.
Ngày 6/11/2025, tại phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) ghi nhận trường hợp bé trai 9 tuổi tử vong do sốc sốt xuất huyết Dengue dù đã được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Đây là ca tử vong thứ 6 do sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Nai kể từ đầu năm 2025 đến nay.
Theo Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, hiện type huyết thanh gây bệnh Dengue 2 (chủng có liên quan đến các ca bệnh nặng) vẫn chiếm ưu thế, nhưng đã xuất hiện các ca nhiễm type huyết thanh Dengue 3, cho thấy nguy cơ dịch kéo dài và phức tạp hơn.
Theo số liệu Bộ Y tế, đến hết tháng 10/2025, cả nước đã ghi nhận trên 135.500 ca mắc và 26 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trong đó, khu vực phía Nam có 103.600 ca mắc, chiếm hơn 76% tổng số ca. Riêng TP Hồ chí Minh có trên 48.000 ca mắc với 16 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang cũng đang phát sinh dịch sốt xuất huyết.
Bà Võ Anh Tứ - Giám đốc Trung tâm VNVC Đồng Nai cho biết, hiện tại trên toàn tỉnh Đồng Nai có khoảng gần 20 Trung tâm tiêm chủng VNVC hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại tiếp cận tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh, trong đó có tiêm vắc-xin sốt xuất huyết.
Bệnh nhi được tiêm chủng vắc-xin phòng chống sốt xuất huyết tại Trung tâm tiêm chủng VNVC.
Nhiều gia đình cũng lựa chọn kết hợp phòng bệnh bằng cách tiêm thêm các vắc-xin được khuyến cáo như cúm, phế cầu và RSV, giúp giảm nguy cơ bệnh hô hấp, hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong. Chủ động tiêm vắc-xin sốt xuất huyết giúp người dân giảm nguy cơ mắc bệnh hơn 80% và nguy cơ nhập viện hơn 90%.
Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần trong đời, lần tái nhiễm sau có nguy cơ trở nặng hơn lần trước. Vắc-xin sốt xuất huyết phòng đầy đủ 4 type huyết thanh virus sốt xuất huyết gây bệnh. Vắc-xin tiêm cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn. Lịch tiêm gồm 2 mũi cách nhau 3 tháng, không cần xét nghiệm trước khi tiêm.
Trung tâm VNVC cũng khuyến cáo người dân nên áp dụng các biện pháp dự phòng sốt xuất huyết như diệt lăng quăng và diệt muỗi, dọn dẹp nhà cửa, lật úp, thay mới các dụng cụ chứa nước để không cho muỗi đẻ trứng, phòng muỗi đốt bằng ngủ màn ngay cả ban ngày, kem chống muỗi, mặc áo dài tay... Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây khi muỗi vằn, chủ yếu là muỗi Aedes aegypti đốt người bệnh và truyền virus sang cho người lành.
Bệnh sốt xuất huyết thường kéo dài từ 7-10 ngày. Bệnh có thể gây ra các biến chứng như giảm tiểu cầu, cô đặc máu, sốc mất máu, tràn dịch màng phổi, xuất huyết não, suy gan, suy thận, suy đa tạng... Với thai phụ, sốt xuất huyết có thể gây sảy thai, thai chết lưu, sinh non, nguy hiểm đến tính mạng. Ở giai đoạn hạ sốt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7, bệnh nhân có thể trở nặng với các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng dữ dội, xuất huyết niêm mạc như chảy máu cam, chân răng, mệt mỏi…

Nam thanh niên mắc sốt xuất huyết bị biến chứng hiếm gặp
Kinhtedothi - Sáng 30/10, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách trái, tiểu cầu chỉ còn 18 x 10⁹/L. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue biến chứng hội chứng chèn ép khoang cánh tay trái.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết sau mưa bão, ngập úng
Kinhtedothi - Thời gian qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sản, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Chuyên gia y tế cảnh báo người dân, nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, chậm trễ trong nhận biết và điều trị sẽ dẫn đến bệnh biến chứng nguy hiểm gây hậu quả khôn lường.

Sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh trong tuần qua
Kinhtedothi - Trong tuần 33 (từ ngày 11 - 17/8) tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, số ca sốt xuất huyết tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng, thậm chí bị chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp, tiêu hóa.






