Người trẻ với ước mơ đưa hạt điều ra thế giới

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Từng là học sinh cá biệt thời THPT, khi thành lập Công ty TNHH Vinahe vào năm 2018, Giám đốc Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1989) mới có bằng trung cấp kế toán. Với tinh thần không ngừng học hỏi của anh Đạt, đến nay sản phẩm hạt điều của doanh nghiệp này đã ra được thị trường thế giới.

Thất bại vẫn không nản chí

Sinh ra tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, từ nhỏ anh Đạt đã bén duyên với hạt điều, vì Bình Phước là thủ phủ của cây điều. Anh Đạt kể khi còn học THPT, học lực của anh chỉ trung bình, thậm chí có lúc được xem là học sinh “cá biệt”.

Anh Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe (bìa trái) tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Tân Tiến
Anh Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty TNHH Vinahe (bìa trái) tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Tân Tiến

Do có năng khiếu thể thao và giành nhiều thành tích cao trong các kỳ thi Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh nên anh cũng tốt nghiệp THPT và học lớp trung cấp kế toán rồi lập gia đình.

Bước ngoặt bắt đầu từ đây vì gia đình bên vợ chuyên kinh doanh hạt điều.  Sau vài năm cùng vợ mua bán hạt điều, có thêm chút kinh nghiệm và tích lũy được ít vốn, anh Đạt cùng vợ nghĩ đến việc lập Công ty TNHH Vinahe chuyên chế biến hạt điều tẩm vị. Vốn ít, vợ chồng quyết định thế chấp căn nhà cho ngân hàng để vay tiền xây nhà xưởng, mua trang thiết bị, máy móc để chế biến hạt điều.

Lúc công ty mới thành lập, do chưa có mối quan hệ nên sản phẩm hạt điều của công ty chế biến vẫn chưa đến được với người tiêu dùng, doanh thu không đủ trả lãi vay ngân hàng và trả lương nhân viên cùng chi phí quảng cáo. Lúc này công ty buộc phải giảm nhân viên để cầm cự sản xuất. Nhận thấy ý chí của con trai khá mãnh liệt nên cha mẹ lấy sổ đất cho Đạt thế chấp ngân hàng để duy trì hoạt động của công ty.

“Kinh doanh ngoài vốn, kinh nghiệm còn cần phải có kiến thức kinh doanh. Do đó tôi đã về TP Hồ Chí Minh học các lớp đào tạo ngắn hạn, như: Kinh doanh đột phá, Super Target Facebook, CEO… Từ những lớp ngắn hạn này, tôi học được nhiều kiến thức về kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính,phát triển doanh nghiệp. Đồng thời qua những lớp này tôi cũng quen biết thêm anh, chị là chủ các doanh nghiệp và họ là những người giúp tôi thêm kinh nghiệm trong kinh doanh” - anh Nguyễn Hoàng Đạt kể lại.

Từ những khóa học, anh Đạt hiểu rằng muốn tồn tại và phát triển ngành chế biến hạt điều, cần phải có nhiều sản phẩm chất lượng, hợp khẩu vị người tiêu dùng.

“Trong một lần tham quan hội chợ triển lãm hàng nông sản, tôi tình cờ quen chuyên gia ẩm thực người Ý. Tôi đã học từ chuyên gia để chế biến nhiều loại hạt điều, như: Yum Thái, tỏi ớt, phô mai, chanh muối và bánh hạt điều cashew pie. Khi đã những sản phẩm này ra lò, gia đình tôi bắt đầu nghiên cứu và thiết kế mẫu bao bì, đăng ký sở hữu trí tuệ” - anh Đạt cho biết.

Đã có 5 sản phẩm được công nhận OCOP

Với khao khát đưa hạt điều thơm ngon của tỉnh Bình Phước đến với người tiêu dùng trong nước và vươn ra thế giới, phương châm của anh Đạt đưa ra là tập trung vào các sản phẩm chất lượng, đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, anh Đạt lại được sự tư vấn nhiệt tình của Phó Tổng thư ký Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc (VBAA) là ông Anthony Phan. Từ đó, Công ty TNHH Vinahe chỉ chọn hạt điều sạch của Bình Phước để sản xuất, chế biến theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài trụ sở chính tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, gia đình anh Đạt còn mở thêm Văn phòng đại diện Công ty TNHH VinaHe tại TP Hồ Chí Minh để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Đến nay Vinahe đã có 6 dòng sản phẩm hạt điều, trong đó có 5 sản phẩm được gắn 4 sao OCOP. Những sản phẩm hạt điều của Vinahe hiện diện ở các siêu thị lớn (Aeon mall, Satra food, Amart…), tại các tỉnh, thành trên cả nước, hiện diện trên các kênh thương mại điện tử uy tín (Tiki, Shoppee...), và đã xuất khẩu sang Thượng Hải (Trung Quốc), Úc…

Khi đã thành công trong sản xuất, kinh doanh, anh Đạt không quên tham gia đóng góp cho xã hội; cụ thể đóng góp kinh phí cho các tổ chức thiện nguyện như: Chương trình khát vọng sống; CLB Thiện Nhân; Bếp cơm từ thiện Nhân Ái…, và làm đường tại địa phương.

Ngoài ra, để góp phần bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Vinahe chỉ sử dụng bao bì giấy tự hủy. Đặc biệt, trong năm 2021 khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, công ty đã trao tặng nhiều phần quà là nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khan; Tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ bệnh nhân điều trị Covid-19 tại khu cách ly Phước Bình, tặng quà cho bệnh nhân Covid-19, ủng hộ “Quỹ vaccine phòng chống Covid-19”, tặng trang thiết bị y tế cho địa phương để chung tay phòng chống dịch...

Còn trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Xuân biên giới năm 2021”, anh Đạt đã cùng Tỉnh đoàn Bình Phước thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết (500 nghìn đồng/phần) cho nhiều thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập), phường Phước Bình (thị xã Phước Long).

Phần thưởng xứng đáng

Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ, dù mới được thành lập vài năm, đến cuối năm 2021, anh Nguyễn Hoàng Đạt vinh dự cùng 56 thanh niên tiêu biểu từ 40 tỉnh, thành đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI. Ngoài ra, anh Đạt còn được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Anh Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước (nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước), nhận xét về anh Đạt, như sau: “Trong suốt quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp, anh Nguyễn Hoàng Đạt đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Để nâng cao kiến thức, hiện anh Đạt còn theo học lớp Luật Kinh tế tại Trường Đại học Bình Dương. Bên cạnh đó anh Đạt còn tham gia BNI Chapter Bombo - Cộng đồng startup Bình Phước để qua đó tìm cơ hội kết nối với các doanh nghiệp trong nước và ở 79 quốc gia khác.

Ngoài việc là doanh nhân tiêu biểu, anh Đạt còn là cán bộ tiêu biểu của Hội LHTN tỉnh.Anh vinh dự được chọn là đại biểu dự Đại hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiện nay anh còn là Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp sáng tạo thị xã Phước Long, hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước”.

Cũng theo anh Trần Quốc Duy - Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm biểu dương, khen thưởng thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, lũ lụt. Đây là diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương trong sản xuất, kinh doanh.

 

"Kinh doanh ngoài vốn, kinh nghiệm còn cần phải có kiến thức kinh doanh. Do đó tôi đã về TP Hồ Chí Minh học các lớp đào tạo ngắn hạn, như: Kinh doanh đột phá, Super Target Facebook, CEO… Từ những lớp ngắn hạn này, tôi học được nhiều kiến thức về kỹ năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính,phát triển doanh nghiệp. Đồng thời qua những lớp này tôi cũng quen biết thêm anh, chị là chủ các doanh nghiệp và họ là những người giúp tôi thêm kinh nghiệm trong kinh doanh." - Giám đốc Công ty TNHH Vinahe Nguyễn Hoàng Đạt