Nguyên nhân tài xế xe phân khối lớn tử vong sau va chạm với xe SH

Đức Việt/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ TNGT nghiêm trọng liên quan giữa 2 xe máy trên đường vành đai 2 trên cao, khiến thanh niên điều khiển xe phân khối lớn tử vong.

 

Sau cú va chạm mạnh với xe SH ở đường vành đai 2 trên cao, tài xế xe phân khối lớn tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. 
Sau cú va chạm mạnh với xe SH ở đường vành đai 2 trên cao, tài xế xe phân khối lớn tử vong tại chỗ, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định thanh niên đi xe máy phân khối lớn tử vong tại chỗ là Lê Hải Th. (SN 1979, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h40 ngày 19/4, trên đường Võ Chí Công đi đường vành đai 2 trên cao (đoạn thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô phân khối lớn BKS 29A1-206.46 do Lê Hải Th. điều khiển (chưa xác định được hướng di chuyển) với xe máy SH BKS 29P1-519.80 do Trần Viết Q. (SN 1991, ở Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển (cũng chưa xác định hướng di chuyển).

Cú tông mạnh khiến lái xe phân khối lớn BKS 29A1-206.46 là Lê Hải Th. tử vong tại chỗ. Còn anh Trần Viết Q. điều khiển xe máy SH BKS 29P1-519.80 bị thương, được đi cấp cứu ngay sau đó.

Một CSGT khám nghiệm hiện trường nhận định, nhiều khả năng do thanh niên đi xe máy phân khối lớn chạy với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng thụ lý giải quyết.