Nhà thầu “tắc trách” chậm hoàn trả mặt đường giao thông phường Phúc La

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tháng nay hàng nghìn hộ dân tổ dân phố (TDP) 20, phường Phúc La, quận Hà Đông bức xúc trước việc nhà thầu xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chậm hoàn trả mặt bằng. Việc làm “tắc trách” này đang gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tại tuyến đường giao thông ven sông Nhuệ kéo dài khoảng 300m bắt đầu từ khu vực tiếp giáp đường Cầu Bươu (tỉnh lộ 70 cũ) đến cầu Mậu Lương, phường Kiến Hưng đi qua hàng loạt khu chung cư, như: Nam Xa La (CT1 và CT2), BMM, Hemisco… với hàng nghìn hộ dân sinh sống và hàng ngày tham gia giao thông qua tuyến đường độc đạo ven sông Nhuệ.
 Nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cống thoát nước cho một phần khu vực Hà Đông thuộc dự án hế thống xử lý nước thải Yên Xá tắc trách đang gây ra nhiều hệ lụy cho người đi đường
Tuy nhiên, từ ngày 3/9/2020, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP cùng nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP xây dựng thương mại An Xuân Thịnh và Cty CP Sông Đà 9 khởi công thực hiện xây dựng hệ thống cống thoát nước thải cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới có thời gian 270 ngày hoàn thành công trình.
Nhiều tháng nay nhà thầu thi công đã lắp đặt xong hệ thống cống thoát nước và san lấp tạm thời mặt bằng nhưng chưa thực hiện hoàn trả mặt bằng tuyến đường gây khó khăn cho việc đi lại. Dọc toàn bộ tuyến khoảng 300m mặt đường đang được thi công ở đây thấp hơn mặt đường cũ 20 - 30cm khiến lòng đường rộng 6m nay chỉ còn 3m đi lại rất khó khăn.
 Khoảng cách 20 - 30cm giữa mặt đường cũ và phần dự án đang thi công đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông cho người dân TDP 20, phường Phúc La 
Nguy hiểm hơn, tại tuyến đường này do người dân để xe ô tô chiếm dụng hai bên đường, khiến việc tham gia gia giao thông qua đây dù di chuyển bằng ô tô hay xe máy cũng gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, bởi chỉ cần đi vào vị trí tiếp giáp giữa mặt đường cũ và vị trí đang thi công, sơ ý sẽ bị cạnh của mặt đường chém vỡ lốp xe là dẫn đến tai nạn giao thông.
Không những vậy, đoạn đường 300m này còn xuất hiện một số nắp cống lồi lõm cũng gây khó khăn cho việc đi lại. Theo người dân sinh sống tại TDP 20, khi trời nắng hanh, mỗi khi có phương tiện đi qua, bụi, cát trên mặt đường do việc đào đường lại bay lên mù mịt; với những ngày mưa thì ngập nước, trơn trượt gây mất an toàn giao thông.
 Người dân TDP 20, phường Phúc La bức xúc trước việc làm thiếu trách nhiệm của nhà thầu thi công và chủ đầu tư dự án
Ông Trần Văn Đoàn nhà ở chung cư CT1, Nam Xa La, phường Phúc La chia sẻ, tuyến đường này được trải thảm nhựa khá khang trang sạch sẽ, nhưng thời gian qua đã bị đào bới để lắp đặt cống thoát nước, tuy nhiên doanh nghiệp đã không hoàn trả mặt đường kịp thời, gây ảnh hưởng rất nhiều tới trật tự an toàn giao thông trên đoạn đường này. "Việc xây dựng hệ thống cống ngầm cải thiện không gian đô thị là cần thiết và được người dân đồng tình ủng hộ, nhưng để đoạn đường hàng ngày có hàng nghìn người dân, phương tiện đi qua mà chưa được hoàn trả mặt bằng tôi thấy xót xa"- ông Trần Văn Đoàn chia sẻ.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần