Nhà Trắng chưa chắc chắn về gói kích thích mới, chứng khoán châu Á trái chiều

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán châu Á tăng giảm đan xen trong phiên 3/8 do giới đầu tư lo ngại Quốc hội Mỹ chưa thể sớm đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ kinh tế mới.

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần khi dịch Covid-19 vẫn lây lan với tốc độ chóng mặt tại khu vực châu Mỹ và một số nước châu Á.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 3/8.
Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm nhờ được hỗ trợ từ cuộc khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Trung Quốc phục hồi trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong gần một thập kỷ, trong đó chỉ số PMI Caixin/Markit tăng lên mức 52,8 điểm.
Với thông tin tích cực trên, chỉ số chứng khoán Trung Quốc CSI300 tăng  0,9% trong phiên 3/8.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng leo dốc 2,1%. Trong khi đó, tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi đi ngang.
Tại các thị trường khác, chỉ số tương lai của S&P 500 nhích 0,1%, trong khi chỉ số tương lai của EUROSTOXX 50 tương lai không thay đổi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cổ phiếu tại thị trường châu Á đang hoài nghi về việc Quốc hội Mỹ sớm đạt thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản sụt 0,2% sau khi chạm đỉnh 6 tháng trong phiên cuối tuần trước.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows hôm 2/8 cho biết, ông không mấy khả quan về việc sớm đạt được thỏa thuận của gói cứu trợ kinh tế tiếp theo đối với người thất nghiệp do thiệt hại nặng nề của đại dịch Covid-19.
Chia sẻ trên chương trình "Face the Nation" của kênh CBS tối 2/8, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows phát biểu: "Tôi thật sự không tự tin rằng Mỹ sẽ sớm đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ tiếp theo dành cho người dân".
Phát biểu này được ông Mark Meadows đưa ra khi các thành viên Hạ viện đang tranh luận và bàn bạc để đi tới một quyết định chung.
Những nhà lập pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện vẫn chưa thể đạt được một thỏa thuận chung cho vòng cứu trợ kinh tế tiếp theo của Mỹ. Trước đó, hai bên đều khẳng định đã có cuộc đàm phán đầy tích cực, song không có dấu hiệu nào cho thấy một gói cứu trợ mới sẽ được hình thành sớm khi gói cứu trợ trị giá 600 USD/tuần đã hết hạn vào ngày 31/7 vừa qua.
Trong khi đó, hãng xếp hạng tín dụng Mỹ Fitch hôm 31/7 đã hạ dự báo triển vọng kinh tế Mỹ từ mức "ổn định" xuống mức "tiêu cực" do thâm hụt ngân sách cao, song vẫn duy trì xếp hạng tổng thể ở mức cao nhất "AAA".
Theo thông báo của Fitch, việc hạ triển vọng là do sự suy giảm đang diễn ra trong hoạt động tài chính công của Mỹ và thiếu kế hoạch củng cố tài chính đáng tin trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng thận trọng hơn do căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang sau khi Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 2/8 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ công bố các hành động mới trong vài ngày tới đối với các công ty phần mềm Trung Quốc. Ông Pompeo cho rằng các công ty này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Trump hôm 31/7 đã nói với các phóng viên sẽ sớm cấm mạng xã hội TikTok tại Mỹ, theo NBC News. Tập đoàn Microsoft ngày 2/8 xác nhận đang trong quá trình bàn thảo về việc mua lại Tioktok từ công ty Trung Quốc ByteDance.
Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo bảng lương quan trọng dự kiến được  Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 7/8 tới.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng USD tăng so với các đồng tiền khác trong ngày 3/8. Chỉ số USD, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên 93,566 điểm sau khi lao dốc về mức 92,538 điểm - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018, trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần