Nhật Bản lên kế hoạch đối thoại an ninh 2+2 với Philippines và Ấn Độ
Kinhtedothi - Nhật Bản đang xem xét tổ chức các cuộc đối thoại an ninh riêng rẽ với Philippines và Ấn Độ vào tháng tới theo mô hình 2+2 với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.
Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa. Ảnh: Reuters
Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nhật Bản đang dàn xếp để tổ chức cuộc đối thoại với Philippines vào đầu tháng 4, trong khi cuộc đối thoại an ninh 2+2 giữa Nhật Bản và Ấn Độ có thể sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4. Cả hai cuộc đối thoại trên dự kiến sẽ diễn ra ở Tokyo.
Theo TTXVN, thông tin về việc Nhật Bản tổ chức các cuộc đối thoại trên được đưa ra trong bối cảnh Tokyo luôn cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện những quan ngại an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, giới chức Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của CHDCND Triều Tiên vào tuần trước.
Theo các nguồn tin trên, nếu các cuộc đối thoại an ninh 2+2 giữa Nhật Bản với Philippines và Ấn Độ được tổ chức, các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai bên sẽ nhất trí với quan điểm không chấp nhận mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.
Bên cạnh đó, Nhật Bản và Philippines dự kiến sẽ thảo luận về việc Tokyo bán vũ khí cho Manila và hỗ trợ tăng cường sức mạnh quân sự cho quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, Tokyo và New Dehli dự kiến sẽ khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có vũ trụ và không gian mạng.
Ngoài Philippines và Ấn Độ, Nhật Bản đã có các cuộc đối thoại an ninh 2+2 với Mỹ, Australia, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Indonesia và Nga.
Kinhtedothi - Theo kế hoạch hòa bình 28 điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý hàng tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa tại các quốc gia châu Âu có thể được sử dụng vì lợi ích của chính phủ và các doanh nghiệp Mỹ.
Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh sẽ chỉ gặp lãnh đạo của hai quốc gia Nga và Ukraine khi thỏa thuận hòa bình đã ở giai đoạn cuối hoặc cận kề hoàn tất.
Hội nghị được xem là phép thử quan trọng để đánh giá liệu cộng đồng quốc tế có thể chuyển từ “những cam kết” sang “kế hoạch hành động cụ thể”, hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và giữ mức tăng nhiệt độ trung bình của Trái Đất không vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Kinhtedothi - Số phận các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang nằm trong tay Tòa án Tối cao Mỹ, cơ quan sẽ quyết định liệu ông có được phép sử dụng một đạo luật khẩn cấp, vốn chưa từng được áp dụng trước đây, để áp đặt thuế nhập khẩu hay không.