Nhiều địa phương giãn cách xã hội, tai nạn giao thông tháng 8/2021 giảm mạnh

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc nhiều địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, người dân hạn chế ra đường khiến tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu trong tháng 8/2021.

Chiều 25/8, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa phát đi báo cáo về TNGT tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. Theo đó, 8 tháng 8/2021, cả nước xảy ra 510 vụ TNGT, làm chết 257 người và làm bị thương 342 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 664 vụ (giảm 56,56%), giảm 294 người chết (giảm 53,36%), giảm 535 người bị thương (giảm 61%).
 TNGT tháng 8/2021 giảm sâu cả 3 tiêu chí.
Trong đó, đường bộ xảy ra 333 vụ TNGT, làm chết 248 người và bị thương 181 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 338 vụ ( giảm 50,37%), giảm 289 người chết( giảm 53,82%), giảm 197 người bị thương (giảm 52,12%).
Đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 12 vụ (giảm 80%), giảm 7 người chết (giảm 70%), giảm 5 người bị thương (giảm 100%); Đường thủy xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (20%), tăng 2 người chết (66,67%).
Cũng trong tháng 8/2021, cả nước xảy ra 167 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 161 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 314 vụ (giảm 65,28%), giảm 332 người bị nhẹ (giảm 67,34%).
Tính tổng trong 8 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 7.647 vụ TNGT, làm chết 3.892 người, bị thương 5.326 người. So với 8 tháng đầu năm 2020, số vụ TNGT giảm 1.523 vụ (giảm 16,61%), số người chết giảm 450 người (giảm 10,36%), số người bị thường giảm 1401 người (giảm 20,83%).
Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2021, cả nước xảy ra 2.736 vụ va chạm giao thông; làm bị thương nhẹ 2.783 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 1162 vụ (giảm 29,81%), giảm 1194 người bị thương nhẹ (giảm 30,02%).