Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều nét mới tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025

Kinhtedothi – Ngày 7/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 (lần 2).

10.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia Ngày hội

Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 sẽ được tổ chức từ 8h – 11 giờ ngày 11/5/2025 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội – Cơ sở 2 (đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Ngày hội có quy mô trên 10.000 người tham gia, trong đó khoảng 8.000 học sinh cuối cấp của các trường THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh GDNN và khoảng 2.000 học sinh, sinh viên các cơ sở GDNN và người lao động trên địa bàn TP Hà Nội tham gia Phiên giao dịch việc làm (GDVL).

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì Hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chủ trì Hội nghị chia sẻ: kể từ ngày 1/3/2025, khối GDNN được sắp xếp quay trở lại với ngành GD&ĐT sẽ có sự cộng hưởng tốt hơn. Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 có mục tiêu là đẩy mạnh tuyên truyền tới các em học sinh về định hướng nghề nghiệp và cơ hội tìm kiếm việc làm.

“Tôi rất vui mừng trước kết quả một số trường nghề, khi các em chưa tốt nghiệp ra trường đã có việc làm. Tức là chủ sử dụng lao động đã đặt vấn đề đặt hàng nhà trường đào tạo để tuyển dụng. Có những trường, 100% học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp” – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Thông tin cụ thể về việc tổ chức Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, ông Lê Minh Thảo - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GDTX, GDNN và Đại học, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Ngày hội có 56 đơn vị (31 trường cao đẳng; 21 trường trung cấp; 4 DN, trung tâm GDNN) tham gia tư vấn tuyển sinh với 101.025 chỉ tiêu của hơn 330 ngành, nghề cơ các cấp trình độ đào tạo (123 ngành, nghề trình độ cao đẳng với 26.559 chỉ tiêu; 148 ngành nghề trình độ trung cấp với 34.381 chỉ tiêu và 225 trình độ sơ cấp với 40.085 chỉ tiêu).

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hồng Dân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Oanh.

Tại Ngày hội có 50 DN tham gia tuyển dụng lao động tại Phiên GDVL với khoảng 3.000 chỉ tiêu với 14 nhóm lĩnh vực ngành, nghề: công nghệ sản xuất linh kiện điện tử; công nghệ gia công cơ khí; kinh doanh, marketing; nấu ăn; bảo vệ, phục vụ; bán hàng, thu ngân; nhân viên kỹ thuật; du học, xuất khẩu lao động; công nghệ ô tô; công nghệ thông tin; kế toán, kiểm toán; quản lý; chăm sóc khách hàng...

Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 có 23 đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm, mô hình thiết bị đào tạo tự làm; trình diễn kỹ năng nghề (pha chế đồ uống, làm bánh, chế biến món ăn, làm đẹp, chăm sóc da, sơn ô tô....); trải nghiệm thực tế về ngành nghề; trưng bày các sản phẩm sách.

Học sinh được tư vấn, trải nghiệm nghề nghiệp tại Ngày hội

Thông tin về những nét mới của Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho hay: Ngày hội năm nay có số lượng người tham gia đông hơn năm trước. Để tất cả học sinh đều được trải nghiệm, Ban tổ chức đã chia ca để các em có sự tiếp cận với những gian hàng, chủ sử dụng lao động, tham gia hội thảo...

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GDTX, GDNN và Đại học Lê Minh Thảo cho hay: Để Ngày hội thiết thực và hiệu quả, mỗi nhà trường sẽ cử cán bộ có chuyên môn, kỹ năng tư vấn tốt để tham gia tư vấn cho học sinh. Tại Ngày hội, các em học sinh được trải nghiệm thực tế một công đoạn sản xuất sản phẩm để có sự hiểu biết về nghề nghiệp, ví dụ như lắp ráp các phần mềm, chế biến món ăn, tìm hiểu mô hình,...

Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 có sự tham gia ký kết hợp tác với các cơ sở GDNN. Về nội dung ký kết năm nay có sự mở rộng hơn, các DN không chỉ đặt hàng đào tạo lực lượng lao động mà rất chú trọng đến cung cấp trang thiết bị để các trường nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Các DN còn tham gia vào quá trình đào tạo, cử chuyên gia giỏi cùng đào tạo nghề và hướng dẫn các em học sinh, sinh viên trong quá trình thực tập.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành trả lời báo chí về việc các DN tham gia phiên giao dịch việc làm tại Ngày hội. Ảnh: Trần Oanh.

Thông tin cụ thể về 50 DN tham gia tuyển dụng lao động tại Phiên GDVL tại Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Nội vụ Hà Nội cho hay: Các DN có nhu cầu tuyển dụng gần 3.000 chỉ tiêu, các nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển nhiều lao động là: Công nghệ sản xuất linh kiện điện tử, Công nghệ - cơ khí; Bàn – bar, bếp; Công ngệ ô tô; Kinh doanh – marketing.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã khảo sát các nhu cầu tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trường trung cấp; lực lượng lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; qua hoạt động của tiếp nhận thông tin tìm kiếm việc làm của người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó, cán bộ Trung tâm tổng hợp nhu cầu tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên, người lao động và mời các DN cụ thể tham gia phiên GDVL, để việc kết nối giữa hai bên đạt kết quả cao nhất..

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động những năm qua đã mang đến hiệu quả trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề; nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp được các DN tuyển dụng vào làm việc. Qua đó, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT vào học các trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày hội cũng tạo cơ hội gắn kết giữa các cơ sở GDNN với các DN trong việc đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp; cũng như góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của TP Hà Nội...

Học nghề Chăm sóc sắc đẹp dễ kiếm việc làm

Học nghề Chăm sóc sắc đẹp dễ kiếm việc làm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quy tắc ứng xử của nhà giáo: thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò"

Quy tắc ứng xử của nhà giáo: thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò"

18 Sep, 08:13 PM

Kinhtedothi – Việc ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định

TP Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định

18 Sep, 07:03 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Nhật Hằng tại hội nghị triển khai về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2025 - 2026.

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT tháo “điểm nghẽn” trong tuyển sinh đại học 2025

18 Sep, 03:08 PM

Kinhtedothi – Ngày 18/9, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị giáo dục đại học năm 2025. Tại hội nghị, Bộ GD&ĐT đã thẳng thắn chỉ ra tồn tại trong mùa tuyển sinh năm 2025; đồng thời đề xuất các giải pháp để công tác tuyển sinh năm 2026 đạt hiệu quả, chất lượng và công bằng hơn.

Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm năm học 2025 – 2026

Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm năm học 2025 – 2026

18 Sep, 12:37 PM

Kinhtedothi - Bếp ăn tập thể phải được thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều, 100% thực phẩm phải có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, quy trình chế biến, bảo quản phải thực hiện nghiêm “kiểm thực ba bước”… là những yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bộ GD&ĐT “chốt” các hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh

Bộ GD&ĐT “chốt” các hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh

17 Sep, 08:51 PM

Kinhtedothi - Thông tư về khen thưởng, kỷ luật học sinh do Bộ GD&ĐT mới ban hành quy định: với khen thưởng, mức cao nhất là thư khen; còn với kỷ luật, mức cao nhất là viết bản tự kiểm điểm, không còn hình thức đình chỉ học tập như trước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ