Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhóm Nòng cốt lan tỏa, sẻ chia với người khuyết tật lang thang

Kinhtedothi – Nhận thấy người khuyết tật lang thang cần được hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã xây dựng mô hình Nhóm Nòng cốt, gồm những người lang thang khỏe mạnh hỗ trợ trực tiếp người gặp khó khăn trong sinh hoạt do khuyết tật.

Gieo hạt yêu thương từ sự sẻ chia

Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho biết, mỗi năm Trung tâm tiếp nhận khoảng 350 - 500 lượt người lang thang xin ăn, xin tiền. Trong số khoảng 100 đối tượng đang được tập trung tại Trung tâm có hơn một nửa là người khuyết tật về vận động, nghe, nói, nhìn, thần kinh, trí tuệ... Vì bị suy giảm các chức năng xã hội nên những người khuyết tật luôn cần sự quan tâm đặc biệt.

Chính vì lẽ đó, Trung tâm đã thành lập mô hình Nhóm Nòng cốt là những người lang thang khỏe mạnh, có ý thức. Các thành viên Nhóm Nòng cốt không làm thay công việc của cán bộ, nhân viên Trung tâm mà được lựa chọn để hỗ trợ những người khuyết tật trong sinh hoạt hàng ngày, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết và sự cảm thông. Mô hình này giúp những thành viên trong Nhóm Nòng cốt thấy được mình có giá trị và thương yêu người cùng cảnh ngộ.

Người lang thang Nghiêm Văn Tiến - Trưởng nhóm Nòng cốt hỗ trợ những người khuyết tật gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Minh chứng rõ nét là câu chuyện của người lang thang Trần Văn Hùng (sinh năm 1990, quê Hải Phòng). Anh Hùng bị cụt hai cánh tay do bị điện giật, đôi chân teo lại do 8 tháng nằm một tư thế để điều trị bệnh nên việc đi lại khó khăn. Trong một lần anh Hùng đi xin tiền trên phố và đã được các thành viên Đội Trật tự xã hội lưu động tập trung vào Trung tâm. Anh Hùng chia sẻ: "Ở Trung tâm, việc gì tôi không làm được thì nhờ anh Nghiêm Văn Tiến cùng phòng, là thành viên Nhóm Nòng cốt hỗ trợ. Hàng ngày, anh Tiến giúp tôi thay bỉm, bê khay cơm từ nhà ăn về phòng".

Tương tự, anh Nghiêm Văn Tiến (sinh năm 1990, quê Yên Bái) - Trưởng nhóm Nòng cốt, cũng là đối tượng lang thang nhưng đã coi việc hỗ trợ anh Hùng và những người khuyết tật khác trong Trung tâm là trách nhiệm xuất phát từ lòng nhân ái. Anh Tiến tâm sự: "Tôi không nề hà giúp đỡ người khuyết tật, kể cả lau rửa người, vì sự đồng cảm và muốn sẻ chia. Ở nơi đây, tôi giúp đỡ mọi người hết lòng, tận tâm, bởi ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, tôi giúp anh Hùng thay bỉm 3 lần/ngày, vệ sinh cá nhân, giặt quần áo. Ngoài ra, đảm nhận việc bê cơm 3 lần/ngày cho anh Hùng và 8 người khuyết tật vận động không thể đi lên nhà ăn”.

Hàng ngày, anh Phạm Văn Nhị - thành viên Nhóm Nòng cốt hỗ trợ 2 người khuyết tật nặng trong việc bê cơm, xúc ăn, mang nước uống, tắm giặt, phơi quần áo.

Tương tự, anh Phạm Văn Nhị (sinh năm 1974, quê Hải Phòng) - thành viên Nhóm Nòng cốt cũng hỗ trợ 2 người khuyết tật nặng. Anh Nhị bộc bạch: "Hàng ngày tôi giúp họ bê cơm, xúc ăn, mang nước uống, tắm giặt, phơi quần áo. Chúng tôi tâm niệm giúp được họ việc gì thì sẽ làm hết lòng”.

Anh Nhị và các thành viên Nhóm Nòng cốt còn giúp người khuyết tật vệ sinh phòng ở, đẩy xe lăn đến hội trường, ra ngoài sân để tham gia sinh hoạt tập thể. Nhờ những hành động đầy tình người này, người khuyết tật được chăm sóc chu đáo. Đồng thời các thành viên Nhóm Nòng cốt được thấy mình có giá trị bản thân, biết thương yêu và đoàn kết với những người cùng hoàn cảnh.

Chăm sóc y tế và tham vấn chuyên sâu

Trao đổi về mô hình Nhóm Nòng cốt gồm những người lang thang khỏe mạnh hỗ trợ người khuyết tật lang thang, ông Nguyễn Tiến Trung cho biết: Nhóm Nòng cốt ra đời nhằm nâng cao giá trị, tạo điều kiện cho họ được thấy mình có giá trị, chứ không phải làm thay công việc của nhân viên Trung tâm. Công việc chăm sóc người khuyết tật được cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện theo các quy định của Trung tâm. Cán bộ phân công nhiệm vụ, bố trí người lang thang khỏe ở cùng người yếu. Hàng ngày, cán bộ quản lý và cán bộ y tế thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi người lang thang, nhất là những người khuyết tật có sức khỏe yếu.

Trung tâm đảm bảo chế độ ăn uống, thăm khám hàng ngày cho người lang thang. Đối tượng có bệnh được y sĩ ở Phòng Y tế chăm sóc và cho uống thuốc. Nếu bệnh nặng, Trung tâm sẽ đưa đối tượng đến các cơ sở y tế tuyến trên như Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị. Người nhà của các đối tượng khi đến thăm gặp, thấy Trung tâm thực hiện chế độ của Nhà nước đảm bảo và cán bộ chăm sóc nhiệt tình, chu đáo nên rất yên tâm.

Nhóm Nòng cốt ra đời nhằm nâng cao giá trị của người lang thang, tạo điều kiện cho họ được thấy mình có giá trị.

Bên cạnh công tác y tế, Trung tâm tổ chức tư vấn, tham vấn chuyên biệt cho người khuyết tật lang thang. Cán bộ tham vấn, tư vấn có trách nhiệm tìm hiểu kỹ hơn về tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh, điều kiện, nguyên nhân khuyết tật (do bẩm sinh hay do tai nạn giao thông) để có biện pháp can thiệp và hỗ trợ phù hợp. Cán bộ tham vấn, tư vấn cũng phải tìm hiểu kỹ hơn tình trạng sức khỏe của người khuyết tật.

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, quá trình chăm sóc đối tượng tại Trung tâm luôn hướng đến mục tiêu cuối cùng là giúp họ tránh tái lang thang. Vì thế, cán bộ Trung tâm cũng tham vấn, tư vấn cho người thân của đối tượng khi họ đến thăm. Khi đối tượng về địa phương, Trung tâm gửi thông báo tới chính quyền địa phương và đề nghị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Quyết định 2252/QD-UBND của UBND TP và quan tâm, quản lý, tạo điều kiện để đối tượng ổn định cuộc sống. "Để họ tránh tái lang thang thì cốt lõi vẫn là sự quan tâm của địa phương nơi họ và gia đình sinh sống. Ví dụ như đối tượng thiếu công ăn việc làm thì địa phương hỗ trợ tìm việc phù hợp” - ông Trung nhấn mạnh.

Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về tập trung người lang thang là một chính sách nhân văn, thể hiện trách nhiệm của Thủ đô. Nhờ công tác chuyên môn, nhiệt tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên cùng với sự hỗ trợ của các thành viên Nhóm Nòng cốt, những người khuyết tật lang thang đã được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn để họ hòa nhập với tập thể tại Trung tâm. Sau thời gian 3 tháng, họ trở về quê hương, mang theo hy vọng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm ổn định cuộc sống và giảm thiểu nguy cơ tái lang thang.

Hà Nội tập trung đưa người lang thang vào chăm sóc toàn diện 

Hà Nội tập trung đưa người lang thang vào chăm sóc toàn diện 

Hà Nội tư vấn tháo gỡ nút thắt tâm lý cho người lang thang

Hà Nội tư vấn tháo gỡ nút thắt tâm lý cho người lang thang

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghẹn lòng những đau thương mùa lũ dữ

Nghẹn lòng những đau thương mùa lũ dữ

24 Nov, 08:57 AM

Kinhtedothi- Nhiều câu chuyện thương tâm về những nạn nhân già yếu không thoát kịp cơn lũ quét kinh hoàng tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, gây xót xa khôn nguôi. Nỗi đau lớn nhất là sự bất lực của người thân khi chứng kiến những người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt.

Đắk Lắk: phường Ea Kao chung tay hướng về vùng lũ

Đắk Lắk: phường Ea Kao chung tay hướng về vùng lũ

24 Nov, 07:59 AM

Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh, cán bộ và Nhân dân phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) đã đồng lòng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong lúc hoạn nạn.

Bộ Nội vụ cập nhật địa bàn áp dụng lương tối thiểu năm 2025

Bộ Nội vụ cập nhật địa bàn áp dụng lương tối thiểu năm 2025

24 Nov, 07:28 AM

Kinhtedothi – Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 2/VBHN ngày 14/11/2025 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Trong đó đã bỏ khoản e, Điều 3 Nghị định số 74/2024/NĐ-CP và cập nhật Danh mục địa bàn vùng I, II, III, IV áp dụng mức lương tối thiểu năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ