Bình Thuận:
Những cây dầu 100 tuổi ở thị xã La Gi bất ngờ bị đốn hạ
Phản ánh với Báo Kinh tế & Đô thị, người dân tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết trên đường Nguyễn Tri Phương có những cây dầu đã hơn 100 năm tuổi. Những cây dầu này không chỉ tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan, mà còn bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, gần đây chúng bị đốn hạ một cách đột ngột.
Theo tìm hiểu của phóng viên, những cây dầu này nằm dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương, thân cây to với đường kính từ 70-80 cm và cao khoảng 35-40 m. Chúng nằm sát làn đường hoặc xích vào trong làn đường.
Đến ngày 7/8/2024, hầu hết các cây dầu này đã bị đốn hạ, được xe cẩu đến kéo đi khỏi hiện trường.
Sáng cùng ngày, ông Đinh Hùng Quang - Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết, hiện UBND xã đang thực hiện dự án mở rộng con đường này đi qua xã Tân Bình, mỗi bên mở rộng 4 m. Vì vậy, những cây dầu vướng trong dự án được cắt hạ.

Khi được hỏi về việc đốn hạ này có được cơ quan chức năng chấp thuận hay không, ông Đinh Hùng Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: “Chúng tôi đã làm thủ tục xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận và đã được phê duyệt bằng văn bản để cắt hạ những cây dầu này”.
Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ với Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị của thị xã La Gi, nhưng lãnh đạo các đơn vị này chỉ dẫn gặp trực tiếp ông Đinh Hùng Quang để nắm thông tin, vì cho rằng dự án nâng cấp đường và việc đốn hạ những cây dầu này do UBND xã Tân Bình thực hiện.
Khi liên hệ với UBND xã Tân Bình để được cung cấp những văn bản cho phép đốn hạ, ông Quang hướng dẫn phóng viên liên hệ với ông Hoàng Văn Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình.

Tuy nhiên, qua nhiều lần liên hệ điện thoại và nhắn tin, ông Nhu chỉ trả lời: “Tôi đang kiểm tra ở chốt trực” và hướng dẫn gặp ông Quang (Chủ tịch UBND xã Tân Bình-PV) để nhờ nhân viên văn phòng cung cấp thông tin. Dù vậy, ông Quang vẫn im lặng trước các cuộc gọi và tin nhắn của phóng viên.

Sự việc đốn hạ những cây dầu 100 năm tuổi này có được cho phép như Chủ tịch UBND xã Tân Bình trao đổi hay không? Và vì sao các đơn vị có liên quan lại “ngại” cung cấp thông tin, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục cập nhật về sự việc này.

Bình Thuận: khởi tố thêm hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
Kinhtedothi - Liên quan đến chuyên án khai thác kháng sản trái phép, Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Cảnh Mai (sinh năm 1978) và Lê Đức Phong (sinh năm 1979), cả hai cùng ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Bình Thuận: quyết tâm xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Kinhtedothi - Thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã tích cực phối hợp triển khai nhiều biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Bình Thuận: bắt hai cán bộ "bảo kê" hoạt động khai thác cát trái phép
Kinhtedothi - Ngày 24/5/2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (47 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân) và Trần Viết Quý (42 tuổi, công chức địa chính xã Sơn Mỹ) do liên quan đến “bảo kê” cho hoạt động khai thác cát trái phép.