Những điểm "đặc biệt" về sáp nhập xã ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi- Trong 170 xã, phường sắp xếp đơn vị hành chính của Quảng Ngãi, chỉ duy nhất xã Ba Xa (huyện Ba Tơ) không sáp nhập, hợp nhất vào bất kỳ xã nào. Cũng tại huyện Ba Tơ, sẽ thành lập một xã mới mang tên bác sĩ- liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, xã Đặng Thùy Trâm sẽ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã: Ba Trang và Ba Khâm (huyện Ba Tơ).
Sau khi sắp xếp, thành lập, xã Đặng Thùy Trâm có diện tích 199,403km2, dân số 4.494 người. Trụ sở làm việc được đặt tại xã Ba Trang hiện nay.
Tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm có công đóng góp to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của tỉnh Quảng Ngãi nói chung, trong đó có xã Ba Trang nói riêng.
Do đó, lấy tên của liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm đặt tên cho xã mới thành lập là phù hợp với nguyên tắc, quy định về đặt tên đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.
Xã Ba Trang cũng là nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm hoạt động và hy sinh vào ngày 22/6/1970 khi thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở xã Phổ Cường.
Ngoài ra, điểm di tích lịch sử Bệnh xá Đức Phổ (thôn Nước Đang, xã Ba Trang) là một trong những điểm thuộc "Khu di tích lịch sử văn hóa gắn liền với hoạt động cách mạng của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong kháng chiến chống Mỹ" gồm: Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ( xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ), cùng các điểm di tích gắn liền với hoạt động của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong chiến tranh như: Trạm Phẫu thuật tiền phương ở núi Bộng Dầu (thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh); Hầm bí mật tại vườn nhà y sĩ Tạ Thị Ninh (thôn Nga Mân, xã Phổ Cường); Bệnh xá Đức Phổ (tại đồi Gò Chày, thôn Đông Răm 1, xã Ba Khâm).
Đồng thời, theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi có 170 xã, phường của 13 huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện sắp xếp, duy nhất xã Ba Xa (huyện Ba Tơ) đủ tiêu chuẩn, không phải thực hiện sắp xếp.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Ba Xa
Ba Xa là xã vùng cao, xa xôi bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi có dân số 5.452 người; diện tích 102,787km2. Xã nằm cách trung tâm huyện lỵ Ba Tơ (đặt ở thị trấn Ba Tơ) 27km.
Dù có diện tích rộng, dân số đông nhưng đời sống kinh tế của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp, số hộ nghèo nằm trong top đầu của tỉnh Quảng Ngãi.
Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn sẽ trở thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi đặc khu Lý Sơn.
Thực hiện sắp xếp 169/170 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố hiện nay thành 54 xã, phường mới. Không thực hiện sắp xếp đối với 1 đơn vị hành chính, vì đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số (xã Ba Xa, huyện Ba Tơ).
Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi có 56 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 49 xã, 6 phường và 1 đặc khu Lý Sơn), đạt tỷ lệ 32,35%; giảm 115 đơn vị hành chính cấp xã so với 170 đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp (đạt tỷ lệ 67,65%).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được lấy ý kiến cử tri vào ngày mai (20/4) và trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 4/2025.

Quảng Ngãi: huyện đảo Lý Sơn sẽ trở thành đặc khu
Kinhtedothi- Quảng Ngãi tổ chức lại huyện đảo Lý Sơn thành đơn vị hành chính cấp xã có tên gọi là đặc khu Lý Sơn.

Chìm đắm trong không gian văn hóa Hre ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi-Tối 16/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND huyện Ba Tơ tổ chức không gian trưng bày văn hóa Hre với chủ đề: “Hơi thở đại ngàn - Dấu ấn Ba Tơ”.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nối gần biển và rừng
Kinhtedothi - Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn tạo động lực vận tải, logistics giữa Quảng Ngãi, Kon Tum cũng như Tây Nguyên.