Nộp hồ sơ và sơ tuyển tại công an phường, xã
Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay, năm 2025, Bộ Công an có những thay đổi trong công tác tuyển sinh để phù hợp với đổi mới trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cũng như công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của ngành.

Hiện nay, mô hình bộ máy của Bộ Công an có 3 cấp. Ở địa phương, có công an cấp tỉnh và công an cấp xã, không còn tổ chức công an cấp huyện. Theo đó, Cục Đào tạo đã báo cáo Bộ Công an thống nhất giao nhiệm vụ cho công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh có nguyện vọng thi và xét tuyển vào các trường công an; đồng thời có văn bản gửi công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ này.
Từ mùa tuyển sinh năm 2025, thí sinh có nguyện vọng thi, xét tuyển vào các trường khối ngành công an sẽ đến xã/phường nơi thường trú để đăng ký. Cán bộ công an cấp xã sẽ hướng dẫn các em viết hồ sơ, khai lý lịch và kiểm tra những điều kiện, tiêu chí cần thiết theo quy định.
Về thời gian tuyển sinh khối ngành công an, thí sinh và phụ huynh cần lưu ý 2 mốc quan trọng: trước 15/4, thí sinh phải đến công an xã, phường để đăng ký dự tuyển; sau 15/4, thí sinh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các nội dung của vòng sơ tuyển (với các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khỏe) và sẽ hoàn thành hồ sơ trước 30/5 để gửi về các học viện/trường công an nhân dân để tổ chức thi tuyển.
Việc hồ sơ học bạ năm lớp 12 chưa hoàn thiện tại thời điểm thí sinh nộp hồ sơ tại công an cấp xã thì đơn vị cơ sở vẫn đồng ý để các em đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và trước ngày 30/5, thí sinh sẽ hoàn thiện học bạ để chính thức đạt điều kiện dự tuyển.
Tăng nguồn tuyển
Năm 2025, Bộ Công an cũng có những thay đổi liên quan đến bài thi đánh giá và đã được công bố công khai để thí sinh nắm được, phục vụ việc ôn tập.

Cụ thể, để phù hợp Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm nay bài thi đánh giá của Bộ Công an có 4 mã bài (năm ngoái chỉ có 2 mã bài). Mỗi bài thi gồm ba phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết, tổng điểm là 100.
Phần tự luận bắt buộc gồm một câu nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25. Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), Lịch sử 10 câu (10 điểm), Ngoại ngữ 20 câu (15 điểm).
Phần trắc nghiệm tự chọn có 15 câu (15 điểm). Thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).
Về phương thức tuyển sinh, các trường công an thống nhất 3 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển thông qua bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét tuyển qua bài thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Với hai phương thức xét tuyển kết hợp, Bộ Công an thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, không chia chỉ tiêu theo từng phương thức. Công thức quy đổi sẽ được thông tin ngay khi Bộ GD&ĐT chính thức công bố Quy chế tuyển sinh.
Một điểm đáng lưu ý là năm 2025, chủ trương của Bộ Công an là tăng cường nguồn tuyển lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và thí sinh có trình độ ngoại ngữ. Theo đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.5 trở lên là đủ điều kiện để xét tuyển kết hợp. Năm 2024, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đối với thí sinh dự tuyển là 7,5 IELTS trở lên.
Theo đại diện Cục Đào tạo Bộ Công an, năm nay, Bộ đã có chỉ tiêu của từng trường, từng ngành. Mặc dù công tác tuyển sinh có nhiều thay đổi nhưng theo chủ trương chung, Bộ cố gắng giữ ổn định về phương thức, cách thức và bài thi đánh giá.
“Những thông tin cụ thể, chi tiết khác về công tác tuyển sinh các trường công an nhân dân sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, website các học viện/nhà trường công an, các trang thông tin điện tử của công an địa phương”, Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết.