Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Kinhtedothi - Ngày 10/6, UBND 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận tổ chức Hội thảo về những định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng (mới) trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng (mới) có diện tích lớn nhất cả nước với 24.233km2, dân số khoảng 3,87 triệu người, quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt 320 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 8 cả nước.

  Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội thảo.

Sau khi sáp nhập, Lâm Đồng hội tụ rất nhiều lợi thế khi có rừng, có biển, có cửa khẩu, có cảng cạn và cảng biển, trở thành thủ phủ của 1 số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp bauxite - nhôm.

Trong đó, tỉnh có lợi thế du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; tỉnh Bình Thuận có du lịch biển, đảo; Đắk Nông có công viên địa chất toàn cầu, du lịch văn hóa cộng đồng… Khi hợp nhất, Lâm Đồng mới sẽ có đầy đủ và đây là lợi thế.

Vì vậy, việc phát triển tốt ngành du lịch sẽ tạo ra sản phẩm đặc thù, có sức hút. Tỉnh Lâm Đồng mới cần đáp ứng được các yêu cầu về nguồn nhân lực cũng như thống nhất về nhận thức, thống nhất về tư duy phát triển trong ngành du lịch.

Lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận dự hội thảo.

Tại cuộc hội thảo, lãnh đạo đại diện 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông cùng các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận, nhận diện những tiềm năng, lợi thế, những tồn tại, hạn chế của tỉnh lớn nhất Việt Nam để đưa ra giải pháp, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, nhiều chuyên gia khẳng định, Lâm Đồng sau sáp nhập hội tựu rất nhiều điều kiện và dư địa thuận lợi tạo tiền đề cho sự phát triển bứt phá, đặc biệt là năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khoáng sản, kinh tế biển…

Do vậy, lãnh đạo địa phương cần tập trung phát triển những thế mạnh đặc thù, thu hút nguồn vốn vào các ngành kinh tế mũi nhọn để vươn lên trở thành hình mẫu về sản xuất bền vững của khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Lãnh đạo 3 tỉnh tặng hoa các chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo.

Theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng sẽ hợp nhất thành tỉnh mới có tên gọi Lâm Đồng.

Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh mới dự kiến được đặt tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới dự kiến có 124 xã, phường, đặc khu.

Lâm Đồng: bắt giám đốc công ty bất động sản

Lâm Đồng: bắt giám đốc công ty bất động sản

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hành khách đi máy bay tăng 11%

Hành khách đi máy bay tăng 11%

21 Sep, 09:44 PM

Kinhtedothi - Đến giữa tháng 9/2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Phân làn phương tiện sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông

Phân làn phương tiện sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông

21 Sep, 05:35 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang chịu áp lực giao thông rất lớn từ lượng phương tiện cá nhân quá đông. Trong khi chờ đợi mở rộng hệ thống hạ tầng, hạn chế xe cá nhân, việc phân làn riêng cho các loại hình phương tiện trên những tuyến đường có điều kiện thích hợp là cần thiết và góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) nhức nhối hiện nay.

TP Hồ Chí Minh: chung tay phủ xanh kênh rạch

TP Hồ Chí Minh: chung tay phủ xanh kênh rạch

20 Sep, 09:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/9, chính quyền phường Thuận An (TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng các đơn vị quân đội và đoàn thể đã tổ chức ra quân công trình “Trồng cây xanh - Phủ xanh kênh rạch" tại khu vực rạch Cầu Quây. 

Hà Tĩnh: giải pháp nào ngăn chặn sốt đất ảo?

Hà Tĩnh: giải pháp nào ngăn chặn sốt đất ảo?

20 Sep, 07:25 PM

Kinhtedothi - Gần đây, tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng phân lô, bán đất nền ồ ạt. Mỗi ngày “cò đất” lại thổi phồng giá lên cao, tạo ra cơn sốt đất ảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro, hệ lụy khó lường của thị trường bất động sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ