Ninh Bình: bé 3 tuổi nhập viện vì ngộ độc nước lá lộc mại
Kinhtedothi - Một bé gái 3 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, vừa được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình do bị ngộ độc nước lá lộc mại - một loại lá cây dân gian được dùng để chữa táo bón.

Cháu bé 3 tuổi bị ngộ độc lá cây lộc mai đang nhập viện điều trị. Ảnh Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, sáng 8/8/2025, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng thiếu máu nặng, tan máu cấp và vàng da toàn thân. Bé được chẩn đoán mắc thiếu men G6PD, một rối loạn chuyển hóa có thể gây nguy hiểm khi tiếp xúc với một số chất oxy hóa, trong đó có lá lộc mại.
Gia đình bệnh nhi cho biết, do bé bị táo bón kéo dài, người nhà đã nghe theo bài thuốc dân gian, tự hái lá lộc mại nấu nước cho bé uống. Sau khi uống, bé xuất hiện các triệu chứng như: nước tiểu đỏ sậm, mệt mỏi, nôn và vàng da toàn thân, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu.
Lá lộc mại là lá của một loại cây mọc hoang, cao khoảng 2-3m, thường được người dân sử dụng theo kinh nghiệm dân gian để chữa táo bón, kiết lỵ. Tuy nhiên, lá cây này có chứa các chất gây tan máu khi sử dụng với liều lượng lớn, đặc biệt nguy hiểm đối với những người thiếu men G6PD.
Bác sĩ CKI Trương Công Thành, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, men G6PD có vai trò quan trọng bảo vệ màng tế bào hồng cầu. Người thiếu men này khi ăn phải thực phẩm hoặc dược liệu có chứa chất oxy hóa mạnh, như lá lộc mại, sẽ dễ bị tan máu cấp, dẫn tới thiếu máu nặng, tổn thương gan, thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.
Ngay sau khi nhập viện, bé đã được truyền máu, dùng corticoids và theo dõi sát huyết động. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu bé có tiến triển khả quan: đỡ mệt, da niêm mạc hồng trở lại, nước tiểu giảm sậm màu, đã ăn uống và chơi tốt.
Bác sĩ Trương Công Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại lá cây để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là với trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa đặc biệt như thiếu men G6PD.

Đắk Lắk: nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại xã M’Đrắk
Kinhtedothi - Có đến 64 người nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy trên địa bàn xã M’Đrắk (Đắk Lắk), đa số các trường hợp này đều ăn bánh mì của một tiệm bánh mì trên địa bàn xã.

Huế: nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa giỗ
Kinhtedothi – Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 10 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự đám giỗ tại phường Phong Dinh, TP Huế.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ các loại nấm rừng
Kinhtedothi - Mùa xuân là thời điểm ở miền Bắc, miền Trung mưa ẩm, các loài nấm mọc lên, trong đó có nhiều nấm độc. Mặc dù được cảnh báo nhiều, song vẫn có nhiều người bị ngộ độc do hái nấm hoang dại về ăn.