Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ninh Bình sắp cán đích nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025

Kinhtedothi - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Ninh Bình sắp cán đích giai đoạn 2021-2025 khi 100% số xã đã đạt chuẩn, có 8/8 huyện/thành phố lần lượt về đích.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đầu năm 2022, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 321/QĐ-TTg về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Ninh Bình đã thông qua Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Huyện Yên Khánh có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 12/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, tỉnh Ninh Bình luôn ở trong top đầu cả nước về xây dựng NTM với rất nhiều dấu ấn. Cơ sở hạ tầng, bức tranh nông thôn có nhiều đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Các tiêu chí NTM lần lượt được củng cố, hoàn thiện và nâng chất.

Tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn và được rà soát đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021-2025; có 54,6% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20,2% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và trên 600 thôn, xóm, bản được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. 8/8 huyện, thành phố lần lượt đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó huyện Yên Khánh đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Còn với huyện Yên Mô, tỉnh cũng đã trình hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định.

Toàn tỉnh có 187 sản phẩm OCOP gồm 69 sản phẩm 4 sao và 118 sản phẩm 3 sao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần đưa các sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương đến với các thị trường mới tiềm năng.

Ngoài ra, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều loại hình, mô hình du lịch nông thôn, du lịch làng nghề phát triển mạnh mẽ gắn với các điểm, trung tâm du lịch lớn của tỉnh... góp phần nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững.

Cơ sở hạ tầng, bức tranh nông thôn Ninh Bình có nhiều đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, Bộ tiêu chí tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ có 8 yêu cầu. Thời điểm này, Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành 7/8 yêu cầu. Duy nhất chỉ có một yêu cầu về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) là tỉnh chưa đạt.

Thực tế đây là một khó khăn chung, không riêng gì Ninh Bình mà nhiều địa phương khác cũng đang gặp phải. Nguyên nhân là do có sự thay đổi về cách tính toán, lấy mẫu, điều tra, thống kê số liệu. Năm 2023, chỉ số SIPAS trung bình cả nước là 82,66%, còn Ninh Bình là 82,71%, trong khi yêu cầu là trên 90%. Do vậy, Bộ Nội vụ và đa số các tỉnh, thành phố đều đề nghị xem xét, điều chỉnh “đạt từ 90% trở lên” còn “đạt từ 80% trở lên” để đảm bảo việc đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM chặt chẽ và phù hợp với thực tế.

Bà Lan Anh cho biết, trong khi chờ Trung ương tháo gỡ, khơi thông điểm nghẽn này, Văn phòng điều phối NTM tỉnh vẫn đang gấp rút phối hợp với các ngành, địa phương tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu từ đó xây dựng hồ sơ báo cáo kết quả xây dựng NTM của tỉnh từ khi bắt đầu triển khai năm 2010 đến nay, phấn đấu hoàn thành trình Trung ương trong quý I/2025. Có thể thấy, mục tiêu trở thành một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 đang ngày càng đến gần với Ninh Bình.

Trong năm 2025, tỉnh phấn đấu có thêm huyện Gia Viễn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; triển khai rà soát, công nhận lại mức độ đạt chuẩn đối với các xã và thành phố Hoa Lư sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025; phấn đấu công nhận thêm ít nhất 7 xã NTM nâng cao, 5 xã NTM kiểu mẫu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ