Noel 2022 tại trường học: Ấm áp, sâu sắc, gắn với các chủ đề học tập

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Noel (Lễ Giáng sinh) năm 2022 đang đến rất gần. Với quan niệm toàn diện hơn về lễ hội và giao thoa văn hóa, Noel tại các nhà trường năm 2022 được tổ chức đi vào chiều sâu, gắn với những hoạt động ý nghĩa, sát với các nội dung môn học.

Noel trước đây được biết đến là lễ hội đậm chất phương Tây nhưng hiện đã trở nên gần gũi với mọi người dân, mọi học sinh Việt Nam. Dịp Noel thường trùng đợt ôn tập hoặc thi học kỳ 1. Mặc dù vậy, nhiều trường học tại Hà Nội vẫn dành khoảng thời gian quý báu để tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh.

Noel 2022 đang đến rất gần
Noel 2022 đang đến rất gần

Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân), dưới sự chủ trì của BCH Đoàn trường, các CLB đã xây dựng chương trình Noel với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa, nổi bật là Gian hàng 0 đồng và Gian hàng Bánh Handmade. Với Gian hàng 0 đồng, tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh có đồ dùng học tập, quần áo (còn sử dụng được) sẽ mang đến quyên góp để ủng hộ cho bất kỳ học sinh có nhu cầu sử dụng. Sau khi kết thúc ngày bán hàng, những món đồ còn lại sẽ được ủng hộ cho chương trình thanh niên tình nguyện để mang tặng học sinh vùng khó khăn. Hoạt động được tổ chức dịp Lễ Giáng sinh càng nhân lên ý nghĩa bởi sẽ truyền cho học sinh ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương và sự chia sẻ.

Học sinh các nhà trường rất háo hức với Lễ Noel (Ảnh: FB AS)
Học sinh các nhà trường rất háo hức với Lễ Noel (Ảnh: FB AS)

Theo cô Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, Noel năm 2022 gắn liền với chủ đề năm học của nhà trường, đó là "Lòng biết ơn”. Nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động dạy học cho những bệnh nhi kém may mắn đang điều trị tại BV Huyết học truyền máu TƯ và Bệnh viên K Tân Triều. Những bệnh nhi đã viết nên điều ước giản dị của mình và các em học sinh chính là những người chuẩn bị các món quà đó để trao đi sự yêu thương. Với học sinh và nhà trường, món quà được trao tặng bệnh nhi cũng là thông điệp gửi gắm tình yêu và lòng biết ơn cuộc sống của chính các em.

Noel cũng là dịp để học sinh bày tỏ tình yêu thương và sự chia sẻ  giữa người với người
Noel cũng là dịp để học sinh học về tình yêu thương và sự chia sẻ 

Trường Mẫu giáo Việt- Triều Hữu nghị đã xây dựng kịch bản Noel dày dặn với nhiều hoạt động thú vị như: Làm quà Giáng sinh, sáng tạo nghệ thuật và các khu vui chơi tiếng Anh dành cho học sinh... Đây là sân chơi đặc biệt mang ý nghĩa kết nối cả cô, trò và phụ huynh, đồng thời lồng ghép với các nhiệm vụ học tập thường xuyên của nhà trường.

Còn tại trường Tiểu học Văn Chương (quận Đống Đa), Hiệu trưởng Hoàng Thúy Nga cho biết: Hiện nhà trường chủ yếu tập trung thực hiện các hoạt động chuyên môn như tăng cường tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm ngoài trời, hoạt động STEM và các tiết chuyên đề. Không khí Noel đã được lan tỏa đến học sinh bằng cây thông trang trí đẹp mắt, qua đó để các em biết đến ngày Lễ Giáng sinh với đầy đủ ý nghĩa văn hóa và nhân văn vốn có.

Với trường Liên cấp Việt Úc, nhiều năm trở lại đây, trường không tổ chức Noel rầm rộ mà chia nhỏ về các lớp và tự thiết kế các hoạt động sinh hoạt vui nhộn lồng ghép với các nội dung môn học, đặc biệt là môn tiếng Anh.

Ngoài ra, tại một số nhà trường, Lễ Noel được tổ chức công phu, sôi nổi và vui nhộn thông qua việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh về chủ đề Noel hoặc thi thuyết trình tiếng Anh với nội dung chủ đạo là "Giáng sinh an lành".

Việc trang trí cây thông Noel cùng các hoạt động ý nghĩa trong trường học vừa góp phần giao thoa văn hóa, vừa tạo sân chơi vui nhộn, đồng thời dạy các em biết quan tâm, sẻ chia với những người kém may mắn để thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương trong cuộc sống.