Nữ sinh đầu tiên nhận học bổng AI toàn phần từ đại học top đầu châu Á
Kinhtedothi - Dù là một học sinh chuyên Hóa nhưng bằng đam mê với khối ngành công nghệ và thành tích học tập nổi trội, Minh Thư đã chinh phục học bổng toàn phần 100% của 2 trường đại học top đầu châu Á, đều trong top 50 thế giới.
Đặng Minh Thư hiện đang là học sinh lớp 12 Hóa 2, trường THPT Chuyên Hà Nội Ams. Vào tháng 2 vừa qua, Minh Thư xuất sắc giành được học bổng 100% từ 2 trường Đại học Hồng Kông - ngành Trí tuệ nhân tạo (HKU) và Trung văn Hồng Kông - ngành Khoa học Y Sinh (CUHK) trị giá 3 tỷ đồng.
Theo bảng xếp hạng QS Ranking 2025, HKU là đại học công lập top 1 ở Hồng Kông, xếp thứ 2 tại châu Á và đứng trong nhóm 17 trường đại học hàng đầu thế giới. Còn CUHK xếp hạng 36 thế giới.
Bên cạnh đó, Minh Thư cũng trúng tuyển sớm và có học bổng vào các Trường Đại học trong nước và quốc tế: 80% học bổng Đại học VinUni (Việt Nam), Adelaide, La Trobe, Griffifth (Úc).

Minh Thư.
Ngay từ nhỏ, Minh Thư đã có niềm yêu thích với các môn khoa học tự nhiên như Toán, Hóa, Sinh - những môn giúp em hiểu được quy luật của thế giới. Khi lớn hơn và bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học, em nhận ra rằng khoa học không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là công cụ để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, khi được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút sự tò mò của Minh Thư và khơi gợi ham muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.
“AI khiến em đặc biệt ấn tượng vì khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực y tế” - Minh Thư chia sẻ.
Minh Thư đã tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành về AI qua các nền tảng như Coursera, Kaggle và đặc biệt em đã tự phát triển một dự án AI có tên gọi: “Gương thông minh phát hiện sâu răng” giúp người dùng phát hiện sớm sâu răng tại nhà. Dự án này cho thấy, AI không phải là điều xa lạ với cuộc sống hàng ngày mà hoàn toàn có thể ứng dụng hữu ích cho cộng đồng một cách đơn giản và thuận tiện hơn.
Trong khoảng thời gian 6 tháng, Minh Thư đã phát triển dự án “Gương thông minh phát hiện sâu răng” có thể phân tích hình ảnh khoang miệng và phát hiện các dấu hiệu sâu răng theo chuẩn mức độ sâu răng (ICDSA) từ cấp độ 1 đến 6. Để huấn luyện mô hình, nhóm sử dụng công cụ Google Colab’s GPUs, bao gồm Nvidia Tesla T4, cùng với Tensorflow và Keras. Đồ thị từ quá trình đào tạo đã so sánh các đặc điểm nhận diện để dự đoán sâu răng với độ chính xác lên đến 95%. Chương trình nhanh chóng đưa ra dự đoán và phân loại tình trạng răng miệng và cung cấp lời khuyên cho người dùng. Dự án này đã giành Huy chương Vàng tại World Invention Creativity Olympic (WICO) 2024 tại Hàn Quốc, giúp em chứng minh được năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế.
“Với em, AI là cầu nối giữa tri thức và con người - và em muốn trở thành người sử dụng công nghệ này để tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống” - Minh Thư chia sẻ.

Minh Thư (bên trái) tại một buổi học ngoại khóa tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành về AI.
Bên cạnh thành tích học tập, Minh Thư còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa khoa học quy mô lớn. Em là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Society of Open Science - CLB khoa học lớn nhất dành cho học sinh THPT tại Hà Nội. Tại đây, em đã tổ chức thành công các triển lãm, hội trợ và trại hè về khoa học nhằm khơi dậy niềm yêu thích khoa học trong giới trẻ.
Đặc biệt, em giữ vai trò Trưởng ban tổ chức sự kiện Science Tornado 2024 - triển lãm khoa học học sinh lớn nhất Hà Nội với hơn 7.000 người tham dự và hơn 200 tình nguyện viên tham gia tổ chức. Đồng thời, em cũng là Phó Trưởng ban tổ chức Science Camp 2024, nơi em thiết kế các hoạt động khoa học tương tác dành cho trẻ em 6 - 13 tuổi. Các hoạt động này không chỉ thể hiện khả năng lãnh đạo và tổ chức, mà còn giúp Minh Thư phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và truyền đạt kiến thức phức tạp một cách đơn giản, dễ hiểu - những yếu tố then chốt trong việc lan tỏa khoa học và công nghệ đến cộng đồng.
Những hoạt động thiết thực này đã giúp Minh Thư nhận được học bổng toàn phần ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Hong Kong (HKU) và nhiều trường đại học danh giá khác.
Minh thư chia sẻ, ước mơ của em là tạo ra một phần mền trí tuệ nhân tạo giúp phát hiện sớm các bệnh lý, đặc biệt là ung thư và các bệnh mãn tính với độ chính xác tuyệt đối: “Em muốn góp phần tạo ra các hệ thống chẩn đoán hỗ trợ bác sĩ, dựa trên dữ liệu sinh học, gene và hình ảnh y tế - từ đó đưa ra phương án điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân”
Ngoài ra, Minh Thư cũng rất quan tâm đến việc phát triển các thiết bị y tế thông minh, như thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà ứng dụng AI, giúp người dân ở các vùng nông thôn có thể theo dõi tình trạng bệnh một cách hiệu quả. Minh Thư cho rằng, AI không chỉ giúp cải thiện chất lượng điều trị, mà còn thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng phát triển và kém phát triển.

Nam Định: trao 2.000 suất học bổng “Học không bao giờ cùng”
Kinhtedothi - Ngày 13/4, tại Trường Đại học Điều dưỡng tỉnh Nam Định, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao tặng 2.000 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” với tổng trị giá 2 tỷ đồng cho người lao động tiêu biểu tự học và học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm 2025.

Trường Đại học VinUni trao học bổng tài năng cho sinh viên tương lai
Kinhtedothi –Tại chương trình Welcome Chat 2025 - Vinh danh học bổng tài năng VinUni 2025, Trường Đại học VinUni đã trao hàng trăm suất học bổng giá trị, trong đó có 9 suất học bổng 100% cho tân sinh viên.

Nữ sinh trúng tuyển 14 đại học tốp đầu nước Mỹ với tổng học bổng cao kỷ lục
Kinhtedothi - Hoàng Nguyễn An Phương, học sinh lớp 12G0, Trường THCS – THPT Newton vừa trúng tuyển 14 trường đại học tốp đầu nước Mỹ với tổng học bổng nhận được lên đến hơn 60 tỷ đồng; trong đó trường hỗ trợ học bổng cao nhất 7,5 tỷ đồng cho 4 năm học. Đây là con số cao kỷ lục, đáng mơ ước với bất cứ học sinh nào ở Việt Nam.