Ô tô khách tự bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trưa 17/2, tại Km 195+700, trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Cao Bồ- Mai Sơn, thuộc địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín (TP Hà Nội), một xe ô tô khách tự bốc cháy.

Cụ thể,  vào khoảng 12 giờ 50, xe ô tô khách biển số 36B-007.18 do anh Nông Văn Duân (sinh ngày 26/10/1990, trú tại tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe chạy hướng Hà Nam đi Hà Nội đã tự bốc cháy trong làn dừng xe khẩn cấp.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Thời điểm xe khách bốc cháy, trên xe có khoảng 10 hành khách và lái xe. Thấy xe bốc cháy, tài xế kịp thời tấp vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc rồi cùng các hành khách kịp thời thoát ra ngoài.

Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn địa bàn phối hợp với cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy, cứu người bị nạn vụ ô tô khách bốc cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe ô tô và tài sản trên xe đã bị thiêu rụi.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy.
Các lực lượng nỗ lực chữa cháy.

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy xe 36B- 007.18 mang nhãn hiệu TRACOMECO, sản xuất năm 2012, có niên hạn sử dụng đến năm 2032.

Xe có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, vừa được kiểm định ngày 14/1 vừa qua.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) thụ lý giải quyết và xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần