Ô tô lao xuống vực ở Hà Giang, 3 người chết, 4 người bị thương

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại tỉnh Hà Giang khi chiếc xe ô tô hiệu U-oát lao thẳng xuống vực sâu khiến 7 người thương vong.

 Hiện trường vụ tai nạn
Chiều muộn ngày 8/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Hà Giang cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra một vụ ô tô lao xuống vực khiến 7 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào trưa 8/11, tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Vào thời điểm này, xe ô tô hiệu U-oát (chưa rõ BKS) lưu thông đến khu vực trên thì mất lái và lao xuống vực khiến 3 người chết và 4 người bị thương. Được biết khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường quanh có, có nhiều khúc cua gấp.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Đồng Văn đã lập tức tới hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tiến hành hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu; khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra. Hiện danh tính người điều khiển chiếc xe gặp nạn cũng như danh tính các nạn nhân vẫn đang được làm rõ.
Cũng trong ngày 8/11, tại tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người thương vong. Tin từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút. Lúc này, 3 xe máy (chưa rõ BKS và người điều khiển) chạy với tốc độ rất cao, có dấu hiệu đua xe trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi thị xã Tân Uyên.
Khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một thì 2 xe máy chạy lên chạy trước, chiếc xe máy còn lại cố vượt đèn đỏ để đuổi theo thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 68E1 - 272.27 do 2 vợ chồng chở nhau lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh.
Vụ tai nạn khiến 2 xe máy trượt dài, văng về phía trước khoảng 5m. Cả 3 người trên 2 xe ngã xuống đường, người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng người chồng và nam thanh niên được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Thủ Dầu Một điều tra, làm rõ.