Ông Kim Jong Un cảnh báo kịch bản “hủy diệt” với Hàn Quốc

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên sẽ không ngần ngại đáp trả Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng bị Seoul tấn công.

Ông Kim Jong Un phát biểu với các quan chức trong chuyến thị sát các nhà máy vũ khí lớn từ ngày 8-9/1. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong Un phát biểu với các quan chức trong chuyến thị sát các nhà máy vũ khí lớn từ ngày 8-9/1. Ảnh: Yonhap

KCNA ngày 10/1 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường răn đe hạt nhân và cảnh báo kịch bản “hủy diệt” đối với Hàn Quốc trong chuyến đi thị sát các nhà máy vũ khí lớn của nước này.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận định rằng Hàn Quốc là đối thủ chính của nước này. Do đó, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, điều mà Triều Tiên nên ưu tiên trong quan hệ với quốc gia thù địch này là tăng cường năng lực quân sự để tự vệ và răn đe chiến tranh hạt nhân trước hết.

Theo hãng tin AFP, mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang ở một trong những điểm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi ông Kim Jong Un đưa chính sách hạt nhân vào hiến pháp và liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hồi tháng 9/2023, Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, khẳng định mình là một cường quốc hạt nhân. Từ đó đến nay, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện đại.

Theo KCNA, ông Kim còn khẳng định Triều Tiên sẽ không đơn phương phát động chiến tranh nhưng "cũng không có ý định tránh né".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ: “Nếu Hàn Quốc cố gắng dùng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên hay đe dọa chủ quyền và an ninh của nước này, chúng tôi sẽ "không ngần ngại hủy diệt Hàn Quốc bằng cách huy động mọi phương tiện và lực lượng trong tay".

Ông Kim đưa ra phát biểu trên trong lúc thị sát các nhà máy vũ khí lớn trong ngày 8-9/1. Hình ảnh do hãng tin KCNA công bố cho thấy ông Kim cũng đã đi kiểm tra các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được cho là có khả năng mang theo hạt nhân.

Chuyên gia Hong Min tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định rằng những bình luận mới nhất của ông Kim Jong Un báo hiệu một sự thay đổi trong chính sách của Triều Tiên và nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ có “lập trường cứng rắn hơn nhiều” đối với Seoul trong tương lai.

“Đây là lần đầu tiên Triều Tiên gọi Hàn Quốc là ‘đối thủ chính’ của mình, điều này cho thấy Bình Nhưỡng đã chuyển sang quan điểm cực kỳ diều hâu trong chính sách đối với Seoul" - chuyên gia Hong Min lưu ý thêm.

Thông tin về chuyến thị sát các nhà máy vũ khí của ông Kim Jong Un được đưa ra một ngày sau khi gần 50 quốc gia cùng với Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển vũ khí sang Nga để sử dụng ở Ukraine, và vi phạm một loạt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 9/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cùng 47 bộ trưởng ngoại giao các nước đồng minh đã chỉ trích việc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí sang Nga và việc Moscow mua tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, cũng như việc Nga sử dụng những tên lửa này chống lại Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Việc chuyển giao những vũ khí này làm tăng thêm nỗi đau khổ của người dân Ukraine, ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga và làm suy yếu nghị quyết không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu của Liên hợp quốc”.

Theo tuyên bố trên, việc xuất khẩu tên lửa sang Nga đã vi phạm “rõ ràng” các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên, trong đó Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những gì Nga cung cấp cho Triều Tiên để đổi lấy việc xuất khẩu vũ khí này”.

Tuyên bố cũng kêu gọi Nga và Triều Tiên tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và “ngay lập tức chấm dứt các hành động vi phạm”.

 

Trước đó, hôm 4/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên gần đây đã cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và bệ phóng. Nga đã sử dụng chúng trong cuộc chiến với Ukraine.

Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận những cáo buộc trên.