Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Ông lớn” dược phẩm Mỹ Pfizer chuyển hướng sản xuất thuốc chữa ung thư

Kinhtedothi - Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer đang đẩy mạnh việc sản xuất thuốc điều trị ung thư do nhu cầu về vaccine Covid-19 của hãng giảm mạnh sau khi đại dịch chấm dứt.
Hãng dược phẩm Pfizer đang đẩy mạnh việc sản xuất thuốc điều trị ung thư. Ảnh: RT

Trả lời Fox Business đầu tháng này, Giám đốc điều hành (CEO) Pfizer Albert Bourla cho biết, tập đoàn dược phẩm Mỹ hiện đặt kỳ vọng vào nguồn doanh thu từ thị trường thuốc điều trị ung thư trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về vaccine và thuốc chữa Covid-19 giảm mạnh.

Theo ông Bourla, Pfizer kỳ vọng sẽ đạt được thành công lớn nhờ các loại thuốc điều trị ung thư “bom tấn” trong thời gian tới.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên, ông Bourla tiết lộ, kế hoạch kinh doanh mới của hãng đã đạt nhiều tiến triển trong những tháng đầu năm nay.

CEO Pfizer nhấn mạnh: “Bệnh ung thư sẽ là dịch Covid mới của Pfizer. Chúng tôi rất tự hào vì đã giúp chấm dứt dịch Covid-19 và muốn gặt hái thành công một lần nữa đối với căn bệnh ung thư”.

Vào cuối năm 2023, hãng dược phẩm Mỹ đã hoàn tất việc mua lại Seagen (trước đây là Seattle Genetics, Inc.) trị giá 43 tỷ USD – một công ty công nghệ sinh học chuyên về thuốc điều trị ung thư. Seagen trước đây nổi tiếng với sản phẩm Adcetris – thuốc điều trị ung thư hạch. Theo trang web drug.com, loại thuốc này có giá khoảng 11,910 USD cho một liều 50 mg.

Theo ông Bourla, một loại thuốc khác trong danh mục đầu tư của Pfizer đã chứng tỏ “hiệu suất phi thường” là Padcev.

Thuốc Padcev được sử dụng để điều trị ung thư bàng quang và doanh thu từ loại thuốc này đã tăng 164% trong thời gian gần đây. Theo drug.com, thuốc Padcev có giá trung bình là 4.446 USD cho mỗi liều 30 mg.

Hãng Pfizer tuyên bố chuyển hướng sang điều trị ung thư vào cuối năm 2023.

Hồi tháng 1 vừa qua, Pfizer cho biết sẽ giới thiệu 8 loại thuốc điều trị ung thư vào năm 2030.

Đại dịch Covid-19 đã mang lại nguồn thu khổng lồ cho Pfizer. Chỉ riêng trong năm 2022, tổng doanh thu của Pfizer lên tới 157 tỷ USD, trong đó vaccine Covid-19 chiếm 37,8 tỷ USD và thuốc điều trị kháng virus Paxlovid, mang về khoảng 18,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong năm 2023, doanh số bán hàng của Pfizer giảm hơn một nửa xuống còn 71 tỷ USD. Cổ phiếu của hãng cũng lao dốc 42% kể từ cuối năm 2022, trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm liên quan đến dịch Covid-19 giảm mạnh.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

Nguy cơ giảm phát đe dọa Đông Nam Á

09 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi - Tỷ lệ lạm phát giảm tại một số quốc gia Đông Nam Á đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng suy yếu của nhu cầu tiêu dùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan thương mại của Mỹ và sự cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

Hai đồng minh "ruột" nao núng trước chính sách thuế từ Mỹ

09 Jul, 07:56 AM

Kinhtedothi - Nhật Bản và Hàn Quốc, những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại Châu Á hôm 8/7 đã đối diện với mức thuế đe dọa cao hơn đối với hàng hóa vào Mỹ, trong khi đó Tổng thống Donald Trump cũng gia hạn khung thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ