Ông Putin bình luận về chiến dịch phản công của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Tổng thống Nga nói rằng cuộc phản công của Ukraine chịu nhiều tổn thất là do hiệu quả của các loại vũ khí đang có trong tay lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những phản ứng đầu tiên về chiến dịch phản công của quân đội Ukraine.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 9/6, Tổng thống Putin khẳng định, việc Kiev điều động các đơn vị dự bị chiến lược vào cuộc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch phản công đã bắt đầu.

“Chúng tôi có thể tuyên bố một cách chắc chắn rằng cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu và việc sử dụng lực lượng dự bị chiến lược chứng tỏ điều đó,” Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo ngày 9/6.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, các cuộc giao tranh khốc liệt đã diễn ra trong 5 ngày và quân đội Nga vẫn giữ vững vị trí của họ, trong khi phía Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết năng lực tác chiến của quân đội Ukraine hiện vẫn được duy trì. Vì vậy, Tổng thống Putin yêu cầu các chỉ huy quân đội Nga tại chiến trường "xem xét tình hình một cách thực tế" để đưa ra giải pháp phù hợp.

Theo ông Putin, thất bại cuộc phản công của Ukraine là do hiệu quả từ các loại vũ khí đang có trong tay lực lượng Nga.

Ông Putin cũng thừa nhận lực lượng phòng thủ Nga tại Ukraine đang gặp phải những thiếu hụt nhất định về vũ khí hiện đại và đạn dược. Tổng thống Nga kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đẩy nhanh tốc độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quân đội Nga.

Trước đó, ngày 8/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, quân đội Ukraine đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga ở tỉnh Zaporozhye. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị lực lượng pháo binh ngăn chặn. Hậu quả là lực lượng của Kiev đã phải chịu tổn thất lên tới hàng nghìn người.

Ngày 9/6, Moscow cho hay, Ukraine đã mất tới 1.240 binh sĩ và 39 xe tăng chỉ trong vòn 24 giờ. Hàng chục xe bọc thép và đơn vị pháo binh, bao gồm cả những phương tiện do các nước phương Tây cung cấp, cũng bị phá hủy.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, hôm 8/6, các quan chức Mỹ nói với CNN rằng quân đội Ukraine đã chịu thương vong “đáng kể” trong nỗ lực tiến hành cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Lính Ukraine trú ẩn dưới  chiến hào do pháo kích của Nga gần Artyomovsk ngày 5/3. Ảnh: AP
Lính Ukraine trú ẩn dưới  chiến hào do pháo kích của Nga gần Artyomovsk ngày 5/3. Ảnh: AP

“Quân đội Ukraine hy vọng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga nhưng đã vấp phải “sự kháng cự lớn hơn dự kiến từ các lực lượng Nga” - CNN dẫn các quan chức cao cấp của Mỹ cho hay.

Các nguồn tin của CNN mô tả lực lượng Nga sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối "kháng cự quyết liệt" và gây ra thương vong "đáng kể". Trong khi đó, quân Ukraine phải vật lộn để đưa các phương tiện do phương Tây cung cấp vượt qua các bãi mìn dày đặc.

Theo CNN, sau nhiều tháng trì hoãn và các thông điệp lẫn lộn từ Kiev, cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6 với cuộc tấn công của 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 xe tăng dọc theo 5 khu vực của chiến tuyến gần Donetsk, cùng các khu vực khác ở phía bắc và phía nam.

Các cuộc tấn công tiếp theo diễn ra sau đó. Mặc dù các nguồn thân Ukraine mô tả đây là những cuộc tấn công "thăm dò", nhưng vào đầu tuần này, cuộc phản công đã bắt đầu một cách nghiêm túc.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với CNN hồi đầu tuần rằng Washington tin “Ukraine sẽ gặt hái thành công trong cuộc phản công này”.

Tuy nhiên, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, kêu gọi thận trọng, cho biết “còn quá sớm để nói kết quả nào sẽ xảy ra”.

“Mọi người đều hiểu rất rõ rằng bất kỳ cuộc phản công nào trên thế giới mà không có sự kiểm soát trên bầu trời đều rất nguy hiểm. Số lượng lớn binh sĩ sẽ thiệt mạng”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal hôm 3/6.