Ông Putin cam kết tiếp tục bơm khí đốt dù Nga bị siết trừng phạt

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho thế giới mặc dù Đức vừa dừng cấp phép cho dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 liên quan đến vấn đề Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/2 khẳng định Moscow mong muốn tiếp tục cung cấp ra thị trường thế giới khí đốt, khí hóa lỏng (LNG) giữa bối cảnh leo thang khủng hoảng Ukraine gây lo ngại đứt gãy nguồn cung năng lượng sang châu Âu.

“Nga dự kiến sẽ tiếp tục duy trì nguồn cung không đứt gãy của mặt hàng nhiên liệu thô này, kể cả LNG, ra thị trường thế giới, đồng thời sẽ tăng cường đầu tư vào lĩnh vực khí đốt," ông Putin nêu quan điểm trong bài phát biểu bằng văn bản gửi tới Diễn đàn Các nước Xuất khẩu khí đốt lần thứ 6 diễn ra tại Doha, Qatar ngày 22/2.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Các nước Xuất khẩu khí đốt ở Doha, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov thông báo Moscow sẽ tiếp tục  xuất khẩu khí đốt tự nhiên ra thị trường thế giới.

Các tuyên bố trên được Nga đưa ra sau khi Đức quyết định dừng quá trình phê duyệt đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức qua Biển Baltic.

Trước đó, Mỹ, Anh cùng Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ áp trừng phạt đối với Nga sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập với hai nước Cộng hòa Donetsk và Cộng hòa Lugansk tự xưng ở Ukraine, lệnh Bộ Quốc phòng Nga điều binh sĩ “gìn giữ hòa bình” tới hai khu vực này.

EU ngày 22/2 thông báo 27 quốc gia thành viên của tổ chức này đã nhất trí thông qua gói biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sau khi Moscow chính thức công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa Donetsk  và Luhansk tự xưng ở Donbass, miền Đông Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/2 cũng thông báo áp đặt biện pháp trừng phạt với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, giới tinh hoa Nga và thành viên gia đình của họ.

Hiện chưa rõ cấm vận chống Nga có nhằm vào lĩnh vực năng lượng hay không, bởi châu Âu phụ thuộc rất lớn vào khí đốt nhập khẩu từ Nga. Hiện Nga cung cấp gần 40% nguồn khí đốt cho châu Âu.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga sẽ không ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu. “Các biện pháp trừng phạt vừa được Mỹ thông báo sẽ không nhắm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga” -quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ.

Theo quan chức này, giới chức Mỹ đã tiến hành thảo luận với các thành viên thuộc Tổ Chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như các nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới để tìm giải pháp ổn định thị trường năng lượng trong thời gian tới.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần