Ông Putin chỉ ra sự thất vọng của phương Tây đối với Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại và khiến quân đội nước này mất hàng chục nghìn binh sĩ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/7 nói rằng phương Tây rõ ràng thất vọng vì cuộc phản công của Kiev đã không mang lại bất kỳ kết quả nào, trong khi tỷ lệ thương vong trong quân đội Ukraine ở mức cao.

Theo Tổng thống Putin, Kiev nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phương Tây, bao gồm nhiều loại vũ khí cũng như hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài, thế nhưng chiến dịch phản công của Ukraine vẫn thất bại.

Người đứng đầu Điện Kremlin nói rằng, Ukraine đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ" trong chiến dịch phản công thất bại mà ông gọi là "tấn công tự sát" nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ông Putin cũng cho rằng, Ukraine đang cạn kiệt nhân lực.

Đồng thời, ông Putin ca ngợi sự dũng cảm, quyết tâm và tính chuyên nghiệp của các sỹ quan và binh sĩ Nga. Ông cũng lập luận rằng, thực tế cho thấy thiết bị quân sự của phương Tây kém hơn vũ khí thời Liên Xô.

"Các nước phương Tây có thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây ra nhiều thiệt hại cho Nga và khiến cuộc xung đột kéo dài. Tuy nhiên, các kho vũ khí của NATO và kho dự trữ vũ khí cũ của Liên Xô ở một số quốc gia đã cạn kiệt ở mức nhất định” - Tổng thống Nga phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ngày 21/7.

Tổng thống Putin khẳng định, tốc độ sản xuất quân sự của phương Tây không thể theo kịp nhu cầu, trong khi việc tăng cường khí tài sẽ đòi hỏi thời gian và đầu tư đáng kể.

Theo ông, những bên quan tâm đến việc thúc đẩy cuộc xung đột ở Ukraine là giới tinh hoa Mỹ và một số nhà lãnh đạo Đông Âu, họ tin rằng có thể thu lợi từ xung đột này. 

Tuần trước, ông Putin cũng đánh giá cuộc phản công của Ukraine "đã thất bại" sau khi "không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở bất cứ đâu dọc theo chiến tuyến".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến tuần trước, Ukraine đã tổn thất hơn 26.000 binh sĩ và hàng trăm xe thiết giáp, trong đó gồm nhiều xe tăng do phương Tây cung cấp.

Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng nhiều lần khẳng định tổn thất của họ thấp hơn nhiều so với phía Nga.

Về phía Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley hôm 18/7 nhận định: "Chiến dịch phản công của Ukraine vẫn ở giai đoạn đầu, và vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ đánh giá nào chắc chắn. Theo tôi, sẽ giao tranh sẽ còn kéo dài, khó khăn và đẫm máu".

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Giới chức nước này thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do vấp phải phòng thủ kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn và hệ thống công sự dày đặc. Kiev cũng cho biết họ chưa tung hết các lữ đoàn vào phản công.

Nga cảnh báo Ba Lan không tấn công Belarus

Cũng trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus sẽ được coi là một cuộc tấn công nhằm vào Nga. 

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố đã có thông tin về việc thành lập một đơn vị Ba Lan - Litva sẽ hoạt động ở phía Tây của Ukraine. Tổng thống Putin lưu ý Moskcow sẽ đáp trả "bằng mọi phương tiện mà chúng tôi có".

Theo ông Putin, các nhà lãnh đạo Ba Lan cũng "đang tìm cách can thiệp vào Ukraine" dưới sự bảo trợ của NATO.

"Ba Lan đang thực hiện điều này với lý do để đảm bảo an ninh cho khu vực tây Ukraine. Viễn cảnh là rõ ràng. Nếu quân đội Ba Lan tiến vào, chẳng hạn như ở Lvov hoặc các vùng lãnh thổ khác của Ukraine, họ sẽ ở lại đó. Và họ sẽ ở đó mãi mãi" -  hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời ông Putin cho biết.

Tại cuộc họp, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin, cũng cáo buộc rằng Warsaw đang xem xét việc chiếm các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội của mình tới khu vực như một phần của sáng kiến ​​an ninh Ba Lan-Litva-Ukraine.

Theo  ông Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang nhận ra rằng “thất bại của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian” mặc dù phương Tây đang đẩy mạnh viện trợ quân sự phương Tây cho Kiev.

Trước đó, hôm 19/7, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết đã quyết định triển khai các đơn vị quân đội nước này đến khu vực phía Đông, giáp biên giới với Belarus do sự hiện diện của lực lượng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus và các cuộc tập trận chung được cho là của nhóm này với binh lính Belarus.