Ông Putin, lãnh đạo Chechnya tiết lộ thời điểm kết thúc chiến sự tại Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ có hòa bình ở Ukraine sau khi Moscow đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên cuối năm tại Trung tâm Triển lãm Gostiny Dvor ở Moscow,  ngày 14/12. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin tổ chức cuộc họp báo thường niên cuối năm tại Trung tâm Triển lãm Gostiny Dvor ở Moscow,  ngày 14/12. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, tại cuộc họp báo thường niên cuối năm vào ngày 14/12, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết, do Ukraine không nhất trí về việc phi quân sự hóa nên Nga đang sử dụng các biện pháp khác. “Phi quân sự hóa Ukraine vẫn đang được tiến hành” -  Tổng thống Putin nói.

Ông Putin nói rằng xung đột Nga-Ukraine là cuộc “nội chiến”. Ông nhấn mạnh: “Những gì đang diễn ra tại Ukraine là một thảm kịch lớn”.

Theo Tổng thống Putin, trong nhiều thập kỷ, Nga đã cố gắng xây dựng mối quan hệ bình thường với Ukraine “bằng bất cứ giá nào”, song điều này đã không thể thực hiện được sau cuộc đảo chính vào năm 2014.

Tại sự kiện, ông Putin khẳng định, Moscow không cần thêm một làn sóng tổng động viên để bổ sung cho lực lượng Nga ở Ukraine. 

Đài RT đưa tin, Tổng thống Nga nhấn mạnh vấn đề về đợt tổng động viên thứ hai là “câu hỏi nhạy cảm”. Theo ông Putin, sau khi Moscow thông báo huy động một phần vào mùa Thu năm 2022, khoảng 300.000 người đã đăng ký tham gia chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết, hiện Ukraine gần như không sản xuất được gì và mọi thứ đều đến từ phương Tây nhưng điều đó sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó.

Ông Putin nói thêm rằng phương Tây đã cung cấp mọi thứ mà họ đã cam kết cho Ukraine, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng Nga đang phá hủy các thiết bị quân sự này trong chiến dịch quân sự của mình.

Theo ông, quân đội Nga đã phá hủy 747 xe tăng, và gần 2.300 xe bọc thép kể từ khi Ukraine triển khai phản công vào đầu tháng 6 năm nay. 

Hồi đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ước tính Ukraine đã mất hơn 125.000 binh sĩ trong quá trình phản công. 

Sự kiện họp báo cuối năm thường niên được Tổng thống Putin sử dụng để tiếp nhận phản hồi về các chính sách của chính phủ Nga sau một năm điều hành. Kể từ năm 2001, Putin đã có 15 cuộc hỏi đáp trực tiếp với người dân Nga được truyền hình trực tiếp trên cương vị tổng thống và 4 lần nữa với vị trí thủ tướng.

Sự kiện giao lưu lần thứ 20 của Tổng thống Nga thu hút sự quan tâm lớn từ người dân trên cả nước, diễn ra trong bối cảnh ông Putin vừa tuyên bố ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra từ 15 - 17/3/2024.

Cuộc giao lưu năm nay kết hợp giữa hai hình thức giao lưu trực tuyến với người dân và họp báo lớn cuối năm của Tổng thống Nga. Hình thức kết hợp này đã được áp dụng từ năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đến đường dây trực tiếp với Tổng thống Nga thông báo, đã có hơn 2 triệu câu hỏi từ người dân gửi đến nhà lãnh đạo Nga trước cuộc đối thoại năm nay.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và tình hình quốc tế là những chủ đề chính trong số các câu hỏi của người dân. Ngoài ra, người dân Nga cũng đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin về khả năng đối phó của nền kinh tế Nga cũng như việc đáp ứng các nghĩa vụ xã hội của nhà nước.

Lãnh đạo Chechnya: Xung đột Nga - Ukraine kết thúc trong vài tháng tới

Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cho rằng Ukraine sẽ sớm cạn kiệt các nguồn lực cần thiết phục vụ cuộc chiến.

Theo đài RT, ông Ramzan Kadyrov - lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, hôm 14/12 dự đoán cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc vào mùa Xuân hoặc mùa Hè năm 2024, vì lý do Ukraine sắp cạn kiệt các nguồn lực cần thiết.

Ông Ramzan Kadyrov - lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Ảnh: RT
Ông Ramzan Kadyrov - lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Ảnh: RT

Các binh sĩ từ Cộng hòa Chechnya đã đóng vai trò quan trọng với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Kadyrov đang theo dõi sát các diễn biến ở tiền tuyến.

Nhà lãnh đạo Chechnya dự đoán sự thiếu hụt nhân lực, vũ khí và tiền bạc có thể sẽ phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Ukraine vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm tới.

Ông cũng tin rằng Nga có thể "đè bẹp" Ukraine trong vòng 3 tháng, nếu Moscow sẵn sàng chiến đấu theo như cách Israel đang tiến hành cuộc chiến ở Dải Gaza vào lúc này.

"Tổng thống (Vladimir Putin) đã ra lệnh cho chúng tôi giữ cơ sở hạ tầng và các thành phố (ở Ukraine) nguyên vẹn nhất có thể, nếu không chúng tôi đã chiếm Kiev rồi! Chúng tôi chỉ còn cách các khu vực đó 7km” -  ông Kadyrov lưu ý.

Quân Nga từng tiến đến gần thủ đô Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng sau đó rút khỏi. Năm ngoái, Tổng thống Putin giải thích lực lượng Nga rút khỏi các khu vực xung quanh Kiev nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Rossiya-24 hôm 13/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính phủ Ukraine ngày càng gặp nhiều rắc rối. "Rõ ràng, tình hình đang thay đổi, những thay đổi đó không có lợi cho chính quyền Kiev. Ukraine biết rõ họ nên làm gì. Họ biết những lo ngại của chúng tôi cũng như những lằn ranh đỏ mà họ đã vượt qua" - quan chức Điện Kremlin cho hay.

Theo ông Peskov, Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục lặp lại cam kết sẽ ủng hộ hết sức cho Ukraine, nhưng họ đã bắt đầu đang tỏ ra dè dặt trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev. Các nước phương Tây đang cho thấy những dấu hiệu hụt hơi khi cuộc xung đột tại Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba khiến kho vũ khí của họ dần cạn kiệt.