Ông Putin, Ngoại trưởng Blinken lên tiếng trái chiều về chiến dịch phản công của Ukraine

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Ukraine đã giành lại khoảng 50% diện tích lãnh thổ từ tay Nga, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét Ukraine đã phản công thất bại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo RT, tại buổi tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại TP St. Petersburg (Nga) ngày 23/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công, khiến hàng chục nghìn binh sĩ của nước này thiệt mạng.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko nói rằng tổn thất của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc phản công đã lên tới 26.000 người.

Đáp lại, ông Putin nói: “Con số còn nhiều hơn nữa”. Người đứng đầu Điện Kremlin cũng lưu ý rằng lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho phía Ukraine cũng đang chịu tổn thất đáng kể “vì sự ngu ngốc của họ”.

Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ thông báo cho người dân các nước có lính đánh thuê về những tổn thất này. Ông nêu rõ: “Công chúng ở các quốc gia mà chính phủ cử người đến vùng chiến sự cũng nên biết những gì đang xảy ra ở đó. Và chúng tôi sẽ thông báo để người dân các nước có thể đánh giá hành động của các nhà hoạch định chính sách”.

Trước đó, hôm 21/7 vừa qua, Tổng thống Nga nói rằng phương Tây rõ ràng thất vọng vì cuộc phản công của Kiev đã không mang lại bất kỳ kết quả nào, trong khi tỷ lệ thương vong quân đội Ukraine ở mức cao.

Theo Tổng thống Putin, Kiev nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phương Tây, bao gồm nhiều loại vũ khí cũng như hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài, thế nhưng chiến dịch phản công của Ukraine vẫn thất bại.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, Ukraine đã mất "hàng chục nghìn binh sĩ" trong chiến dịch phản công thất bại mà ông gọi là "tấn công tự sát" nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Ông Putin cũng cho rằng, Ukraine đang cạn kiệt nhân lực.

Tuần trước, ông Putin cũng đánh giá cuộc phản công của Ukraine "đã thất bại" sau khi "không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở bất cứ đâu dọc theo chiến tuyến".

Trong khi đó, Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23/7 tuyên bố Ukraine đã giành lại một nửa lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ đầu xung đột, nhưng Kiev còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

"Họ đã giành lại khoảng một nửa lãnh thổ ban đầu bị mất kiểm soát. Đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công. Mọi thứ rất khó khăn" - Ngoại trưởng Blinken nói với đài CNN hôm 23/7, đề cập đến cuộc phản công của lực lượng Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao Mỹ nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ không chỉ diễn ra trong vòng 1-2 tuần tới và Washington sẽ quan sát nó trong vòng vài tháng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng có suy nghĩ lạc quan tương tự cho dù các cuộc thăm dò gần đây nhận định chiến dịch phản công của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hồi đầu tháng 6 cho biết chiến dịch phản công của Ukraine sẽ giúp Kiev tái chiếm tất cả các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn ở cả mặt trận miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 6 sau nhiều tháng chuẩn bị. Giới chức nước này thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến, do vấp phải phòng thủ kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn và hệ thống công sự dày đặc. Kiev cũng cho biết họ chưa tung hết các lữ đoàn vào cuộc phản công.

Trong bài trả lời phỏng vấn đài CNN gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận từng muốn khởi động cuộc phản công này sớm hơn trong mùa Xuân năm nay, song chiến dịch bị hoãn vì thiếu vũ khí.

Theo ông Zelensky, việc cuộc phản công khởi động diễn ra không như kế hoạch đã giúp Nga có thời gian gài mìn khắp nơi và xây dựng nhiều phòng tuyến.

Theo tờ Wall Street Journal, các chính phủ phương Tây đang đứng trước ngã ba đường và sẽ sớm phải quyết định xem có nên cam kết cung cấp một lượng lớn vũ khí, trang thiết bị và tiền bạc cần thiết để hỗ trợ Kiev trong một cuộc xung đột kéo dài hơn hay không.