Ông Putin nói về khả năng khởi động Nord Stream 2

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra tại Tehran, nơi ông có hội đàm với các tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Ebrahim Raisi của Iran.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng  cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm cho việc dòng khí đốt tự nhiên của Nga đến các khách hàng châu Âu ngày càng cạn kiệt và cảnh báo rằng nguồn cung có thể tiếp tục giảm.

Bình luận của ông Putin dẫn đến lo ngại lớn hơn ở EU rằng Nga có thể cắt khí đốt để gây ảnh hưởng tới nền kinh tế và chính trị ở châu Âu trong mùa đông.

Theo ông Putin, lượng khí được bơm qua đường ống Nord Stream đến Đức sẽ giảm từ 60 triệu xuống 30 triệu mét khối một ngày, tức khoảng 1/5 công suất, nếu một tuabin không nhanh chóng được thay thế.

Ông chủ Điện Kremlin cho biết Nga có thể khởi động đường ống Nord Stream 2 mới hoàn thành gần đây chưa được sử dụng, nhưng sẽ chỉ có một nửa công suất được trưng dụng, phần còn lại đã được sử dụng cho các nhu cầu trong nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Tehran hôm 19/7. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Tehran hôm 19/7. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/7 cho biết Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine trong việc thực hiện các điều khoản mà ông mô tả là một thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà hai bên đã nhất trí hồi tháng 3.

Trao đổi với các phóng viên trong một bình luận trên truyền hình sau chuyến thăm Iran, ông Putin cho biết Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, liên quan đến chiến sự nổ ra hồi tháng 2. 

Khi được hỏi về một cuộc gặp có thể có với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Putin nói rằng Kyiv không tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà ông nói rằng đã "đạt được trên thực tế" vào tháng 3. 

Các cuộc đàm phán diễn ra vào tháng 3, với việc cả hai bên đều đưa ra các đề xuất nhưng không có đột phá. Vào thời điểm đó,  ông Zelensky cho biết chỉ có thể tin tưởng vào kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán.

Trong chuyến thăm Iran, ông Putin đã gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran hôm 19/7, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ông Putin cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để thảo luận về thỏa thuận sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine, hiện bị Nga phong tỏa. Nhà lãnh đạo Nga cho biết vẫn chưa giải quyết được tất cả các vấn đề liên quan đến các chuyến hàng ngũ cốc, "nhưng thực tế là có biến chuyển đã tốt."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần