Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

OPEC+ lo ngại căng thẳng địa chính trị khiến thị trường dầu rung lắc

Kinhtedothi - Theo Phó Thủ tướng Nga, những diễn biến tại Venezuela và các rủi ro xoay quanh Iran đang tạo áp lực đáng kể lên thị trường dầu mỏ khi hai nước này đều là các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn và là thành viên của OPEC.

Ngày 1/2, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, ghi nhận mức độ biến động cao và tình trạng bất định lớn trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có tình hình tại Venezuela và Iran.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Tass

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga sau cuộc họp của Ủy ban giám sát chung OPEC+, Phó Thủ tướng Novak nhấn mạnh những diễn biến tại Venezuela và các rủi ro xoay quanh Iran đang tạo áp lực đáng kể lên thị trường dầu mỏ khi hai quốc gia này đều là các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn và là thành viên của OPEC.

Theo ông Novak, một yếu tố rủi ro khác đối với thị trường “vàng đen” là tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược mà qua đó khoảng 30% lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển. Phó Thủ tướng Nga cho rằng bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh tới nguồn cung và tâm lý thị trường.

Cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến của Ủy ban giám sát chung OPEC+, 8 quốc gia trong liên minh OPEC+, gồm Nga, Ả Rập Saudi, Kazakhstan, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Algeria và Oman sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng dầu tự nguyện cho đến hết quý I/2026, đồng thời duy trì hạn ngạch khai thác trong tháng 3 ở mức tương đương tháng 12/2025.

Cuộc họp tiếp theo của nhóm 8 nước OPEC+ sẽ được tổ chức vào ngày 1/3 tới, thời điểm then chốt để nhóm này đánh giá lại diễn biến cung – cầu và xu hướng giá dầu trên thị trường toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, 8 quốc gia nói trên đã hoàn tất việc rút sớm khỏi gói cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày, được triển khai từ tháng 4/2025. Đến tháng 10/2025, nhóm này bắt đầu từng bước dỡ bỏ thêm một gói cắt giảm khác với quy mô 1,65 triệu thùng/ngày.

Giới chuyên gia nhận định quyết định giữ nguyên kế hoạch sản lượng của OPEC+ được xem là bước đi thận trọng nhằm duy trì sự cân bằng cho thị trường năng lượng toàn cầu trước những yếu tố bất định, từ triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhu cầu, đến các rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn.

Theo ông Jorge Leon - Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, trong bối cảnh bất định gia tăng liên quan đến căng thẳng Mỹ- Iran, OPEC+ đang để ngỏ hoàn toàn mọi lựa chọn về chính sách sản lượng.

“Các số liệu nội bộ của OPEC cho thấy nhu cầu đối với dầu thô trong quý 2 có xu hướng giảm, điều này có thể hạn chế dư địa cho việc tăng sản lượng”, ông Leon nói thêm.

Quyết định này được OPEC+ đưa ra sau khi giá dầu thế giới vừa ghi nhận mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua, do những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch ngày ngày 31/1, giá dầu Brent đạt xấp xỉ 71 USD/thùng, duy trì quanh ngưỡng 71,89 USD/thùng - mức đỉnh 6 tháng được thiết lập vào ngày 29/1. Đà leo dốc của giá dầu diễn ra bất chấp những dự báo trước đó về tình trạng dư cung toàn cầu trong năm 2026 có thể gây áp lực giảm giá lên thị trường năng lượng.

Yếu tố chính thúc đẩy giá dầu phục hồi mạnh trong những phiên giao dịch gần đây là các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Nhiều nguồn tin quốc tế cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án hành động đối với Iran, bao gồm cả các cuộc không kích mục tiêu nhằm vào lực lượng an ninh và giới lãnh đạo nước này để gây áp lực chính trị.

Mặc dù cả Mỹ và Iran đã đưa ra những tín hiệu về khả năng đối thoại cấp cao, song phía Tehran khẳng định năng lực quốc phòng là điều "không thể thương lượng". Hiện tại, các lệnh trừng phạt diện rộng từ Mỹ vẫn đang siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Iran, vốn là nguồn tài chính then chốt của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi AI làm "lung lay" nền tảng nghiên cứu khoa học

Khi AI làm "lung lay" nền tảng nghiên cứu khoa học

01 Feb, 05:36 PM

Kinhtedothi - Trí tuệ nhân tạo đang đặt cộng đồng khoa học trước một phép thử về chuẩn mực và niềm tin. Khi AI tham gia ngày càng sâu vào viết và phản biện nghiên cứu, vấn đề không còn là khả năng của công nghệ, mà là giới hạn kiểm soát của con người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ