Phân luồng phục vụ thi công giai đoạn 3 cầu vượt An Dương

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thời gian thi công giai đoạn 3 cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên, các phương tiện chỉ được đi 1 chiều từ đường Thanh Niên - Âu Cơ.

Theo thông báo của Sở GTVT Hà Nội, từ nay đến 16/5, nhà thầu sẽ tập trung thi công hoàn thiện tường chắn bê tông cốt thép từ cửa khẩu An Dương - ngõ 108 Nghi Tàm, đào hạ đê đến đâu sẽ rút bỏ cọc ván thép đến đó. Đồng thời phần đường gom rộng 5m bên ngoài đê, đoạn từ cửa khẩu An Dương - ngõ 108 Nghi Tàm cũng sẽ được thi công mở rộng trong thời gian này.
 
Sau ngày 16/5, khi hoàn thành 2 hạng mục nêu trên, nhà thầu sẽ tiến hành rào chắn một khu vực rộng 12m, kéo dài từ cửa khẩu An Dương - ngõ 108 Nghi Tàm, để thi công cầu vượt.

Nhằm đảm bảo tổ chức giao thông, phục vụ người và phương tiện đi lại, từ nay đến 16/5, các phương tiện sẽ được hướng dẫn lưu thông 1 chiều từ đường Thanh Niên - Âu Cơ trên làn đường Nghi Tàm mới.

Lưu thông một chiều trên đường gom trong đê, đoạn từ đường Âu Cơ - Thanh Niên. Ô tô được phép đi 2 chiều trên đường gom 5m phía dẫy nhà số chẵn, đoạn từ cửa khẩu An Dương - ngõ 108 Nghi Tàm.

Từ sau ngày 16/5, tổ chức cho tất cả các phương tiện lưu thông 1 chiều trên đường Nghi Tàm, hướng từ đường Thanh Niên - Âu Cơ; từ đường Thanh Niên - ngõ 108 Nghi Tàm; và từ ngõ 108 Nghi Tàm - Âu Cơ.

Khu vực rào chắn (rộng 12m) kéo dài từ cửa khẩu An Dương - ngõ 108 Nghi Tàm, để thi công cầu vượt sẽ tổ chức cho lưu thông 2 bên rào chắn.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải đảm bảo các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường trong thời gian thi công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần