Phán quyết lịch sử đưa tài sản tỷ phú Elon Musk lên đỉnh mới
Kinhtedothi - Phán quyết mới tại Delaware đã khép lại tranh chấp lương thưởng kéo dài, đồng thời đưa Elon Musk và Tesla trở lại tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu.
Theo Chỉ số Tỷ phú của Forbes, giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk đã tăng vọt lên khoảng 749 tỷ USD vào cuối ngày thứ Sáu, sau khi Tòa án Tối cao Delaware khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 139 tỷ USD từng bị hủy bỏ vào năm ngoái. Quyết định này ngay lập tức tạo ra làn sóng chú ý trên thị trường tài chính toàn cầu, bởi nó không chỉ tác động đến cá nhân Musk mà còn liên quan trực tiếp đến cấu trúc quản trị và chiến lược dài hạn của Tesla.
Gói thù lao năm 2018 của ông Musk, khoảng 56 tỷ USD, gồm các quyền chọn cổ phiếu gắn với những mục tiêu tăng trưởng của Tesla, đã được khôi phục sau hai năm tranh chấp pháp lý. Trước đó, một tòa án cấp dưới tại Delaware từng bác bỏ thỏa thuận này, cho rằng mức đãi ngộ là “không thể hiểu nổi” và gây bất lợi cho cổ đông. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Delaware cho rằng phán quyết năm 2024 là không phù hợp và không công bằng đối với Musk, qua đó mở đường cho việc khôi phục toàn bộ các quyền chọn cổ phiếu gắn với gói lương thưởng lịch sử.
Giá trị tài sản ròng của CEO Elon Musk đã tăng vọt lên khoảng 749 tỷ USD vào cuối ngày thứ Sáu, sau khi Tòa án Tối cao Delaware khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá 139 tỷ USD từng bị hủy bỏ vào năm ngoái. Ảnh: Flickr
Diễn biến pháp lý này diễn ra trong bối cảnh tài sản của ông Musk đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Đầu tuần, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới vượt mốc 600 tỷ USD tài sản ròng, sau khi xuất hiện thông tin công ty hàng không vũ trụ SpaceX có khả năng niêm yết cổ phiếu. Sự kết hợp giữa triển vọng của SpaceX và việc khôi phục quyền chọn cổ phiếu Tesla đã đẩy giá trị tài sản của Musk lên mức chưa từng có tiền lệ.
Theo Forbes, khối tài sản của Elon Musk hiện đã vượt xa người giàu thứ hai thế giới là Larry Page, đồng sáng lập Google, với khoảng cách gần 500 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Musk không đưa ra tuyên bố chính thức nào, mà chỉ viết ngắn gọn trên nền tảng mạng xã hội X rằng mình đã được “minh oan”.
Nếu thực hiện đầy đủ các quyền chọn cổ phiếu trong gói năm 2018, tỷ lệ sở hữu của ông Musk tại Tesla sẽ tăng từ khoảng 12,4% lên 18,1%, sau khi tính cả lượng cổ phiếu phát hành thêm.
Đọc thêm: EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine
Đây là gói lương thưởng lớn nhất từng có của Tesla, cho đến khi các cổ đông thông qua một kế hoạch thù lao mới vào tháng 11, với giá trị danh nghĩa lên tới 1.000 tỷ USD, được xem là lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp hiện đại.
Theo kế hoạch này, ông Musk không nhận lương cố định, mà chỉ được thưởng hơn 400 triệu cổ phiếu Tesla nếu hoàn thành đủ năm mục tiêu lớn trong 10 năm tới. Các mục tiêu gồm sản xuất 20 triệu xe Tesla và một triệu robot, đạt 10 triệu thuê bao sử dụng tính năng tự lái, đưa vào vận hành một triệu robotaxi, tạo ra 400 tỷ USD lợi nhuận cốt lõi và nâng giá trị thị trường Tesla lên 8,5 nghìn tỷ USD. Hiện tại, Tesla đang được định giá khoảng 1,51 nghìn tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk có thể bị "tước" gói thù lao nghìn tỷ USD?
Kinhtedothi - Diễn biến này đi ngược lại sự vận động của ban lãnh đạo Tesla và làm dấy lên những cảnh báo rằng tỷ phú Elon Musk có thể sẽ rời công ty nếu thỏa thuận bị bác bỏ.

Điểm tin 14/10: Starlink của Elon Musk bị điều tra vì dính líu lừa đảo ở Myanmar
Kinhtedothi - Samsung đạt lợi nhuận cao nhất trong hơn ba năm nhờ nhu cầu chip AI bùng nổ; WHO ra cảnh báo khẩn về siro ho của Ấn Độ; Giải Nobel Kinh tế 2025 vinh danh ba nhà nghiên cứu về sáng tạo và tăng trưởng; Bước ngoặt hòa bình Trung Đông sau nhiều năm xung đột; Hàng không toàn cầu thiệt hại 11 tỷ USD vì đứt gãy chuỗi cung ứng; Starlink của Elon Musk bị điều tra vì dính líu lừa đảo ở Myanmar; Seoul xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân đầu tiên cho dân thường

Tỷ phú Elon Musk sở hữu 500 tỷ USD
KInhtedothi- Ngày 1/10, tỷ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỷ USD.






