Phát hiện virus bại liệt trong nước thải, thành phố Mỹ ban bố khẩn cấp
Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp được Thống đốc New York Kathy Hochul ban hành cho phép mở rộng phạm vi đối tượng tiêm vaccine bại liệt và các động thái khác để tăng tỷ lệ tiêm chủng. Tình trạng khẩn cấp ở bang New York sẽ có hiệu lực tới ngày 9/10.

Trong sắc lệnh, Thống đốc Hochul cho biết, virus bại liệt đã được phát hiện trong các mẫu nước thải thu thập từ hồi đầu tháng 4 tới nay tại các hạt Orange, Rockland và Sullivan, cho thấy virus đã hiện diện ở bang New York từ trước khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện hồi tháng 7.
Bệnh bại liệt phần lớn đã được xóa bỏ tại Mỹ nhờ chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ năm 1955. Đến năm 1979, quốc gia này được tuyên bố xóa sổ bệnh bại liệt.
Tuy nhiên, theo các quan chức New York, tỷ lệ tiêm chủng bại liệt ở các vùng của tiểu bang này là quá thấp, và tuyên bố khẩn cấp hôm 10/9 là nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ trên.
Tỷ lệ tiêm phòng bại liệt ở một số hạt của New York thấp đáng báo động. Tỷ lệ tiêm chủng là 60% ở Rockland, 58% ở Orange, 62% ở Sullivan và 79% ở Nassau, theo bộ y tế. Tỷ lệ chủng ngừa bại liệt trung bình trên toàn tiểu bang là khoảng 79%.
Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng là nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên 90% trên toàn tiểu bang, theo bộ y tế.

Trung Quốc có thêm một thành phố vượt New York về số tỷ phú
Kinhtedothi - Từ một làng chài nghèo khó, Thâm Quyến - hiện là trung tâm công nghệ, hay còn được gọi là “Thung lũng Silicon” của Trung Quốc - đã cùng với Bắc Kinh và Thượng Hải trở thành ba thành phố hàng đầu thế giới về tỷ phú, lần đầu tiên vượt qua New York trong năm nay.

New York giải bài toán tốc độ cho hệ thống xe buýt lâu đời
Kinhtedothi - Trang bị công nghệ mới và thiết kế lại các tuyến đường, TP New York, Mỹ, đã khởi động lại chiến dịch cải tiến dịch vụ nhằm thu hút hành khách quay trở lại hệ thống xe buýt lâu đời.