Philippines: Gần 60 người thiệt mạng vì bão Koppu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siêu bão Koppu sau khi tấn công đảo Luzon (Philippines) đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và vật chất. Hiện đã có ít nhất 58 người thiệt mạng vì bão.

Hàng hóa thiết yếu được các nhân viên cứu hộ vận chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Hàng hóa thiết yếu được các nhân viên cứu hộ vận chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Cơn bão mang theo lượng mưa 1300mm gây ra lũ lụt, sạt lở đất, quét sạch cơ sở hạ tầng trên đường đi. Nước đã rút nhiều so với 3 hôm trước nhưng hơn 100.000 người vẫn đang phải ở lại trung tâm sơ tán do không còn nhà. Ước tính thiệt hại nông nghiệp đã lên đến khoảng 6 tỷ Peso (133 triệu USD), cơ sở hạ tầng thiệt hại 12 triệu USD.
Nông dân Philippines đưa lợn đi "chạy" lũ.
Nông dân Philippines đưa lợn đi "chạy" lũ.
Đại diện Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) cho biết, 400.000 tấn lúa đã bị cuốn trôi trong cơn bão.
Philippines: Gần 60 người thiệt mạng vì bão Koppu - Ảnh 1
Chính phủ nước này đang chuẩn bị một cuộc họp khẩn cấp về nhập khẩu gạo bổ sung nếu cần thiết, đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp với tình trạng hạn hán do hiện tượng El Nino đang hoạt động mạnh.
Philippines: Gần 60 người thiệt mạng vì bão Koppu - Ảnh 2
Siêu bão Koppu được ghi nhận là cơn bão mạnh thứ 2 tấn công Philippines trong năm nay. Năm 2013, siêu bão Haiyan quét qua Philippines, gây thiệt hại nặng nề, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích.