Phố Wall lại lập kỷ lục mới nhờ tâm lý lạc quan với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán tiếp tục thiết lập các kỷ lục, trong đó chỉ số Dow Jones tăng 97 điểm, tương đương 0,3% khi chốt phiên 23/12.

Thị trường Phố Wall tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/12, chạm mức kỷ lục mới, khi đà leo dốc cuối năm nối dài, và nhà đầu tư quan tâm đến thông tin Trung Quốc giảm thuế với thịt lợn đông lạnh, dược phẩm và một số sản phẩm linh kiện công nghệ cao từ ngày 1/1/2020.
Giới giao dịch cũng theo dõi diễn biến tại Boeing sau khi công ty có cổ phiếu thuộc Dow Jones thông báo rằng chủ tịch kiêm CEO của Boeing, ông Dennis Muilenburg, đã từ chức trong bối cảnh có quá nhiều tranh cãi xung quanh dòng máy bay 737 Max.
 Thị trường Phố Wall tiếp tục thiết lập kỷ lục mới  trong phiên giao dịch ngày 23/12.
Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones tăng 96,44 điểm lên 28.551.53 điểm, chỉ số S&P 500 cộng 0,1% lên 3.224,01 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,2% lên 8.945,65 điểm. Cả 3 chỉ số chính đều ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. Cổ phiếu Boeing dẫn đầu đà tăng, leo dốc 2,9% sau khi CEO Dennis Muilenburg từ chức.
Tâm lý nhà đầu tư phấn khởi trước thông tin Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều loại hàng hóa. Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo bắt đầu từ ngày 1/1/2020, nước này sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ thịt heo đông lạnh đến một số loại chất bán dẫn. Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nhập khẩu trong bối cảnh nền kinh tế giảm tốc và cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Report, nhận định: “Chứng khoán đang không ngừng leo cao vào cuối năm với động lực từ 4 sự kiện quan trọng: thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1, một Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ‘bồ câu’, dữ liệu kinh tế không trở nên tồi tệ và hướng giải quyết Brexit”.
Phố Wall lập kỷ lục mới trong phiên cuối tuần trước (20/12) khi chứng khoán Mỹ nới rộng đà tăng điểm sau khi những rủi ro địa chính trị dịu bớt. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 1,5% trong tuần trước và đánh dấu 4 tuần leo dốc liên tiếp. Chỉ số này đã tăng 8 phiên trong 9 ngày và leo dốc 28,6% tính từ đầu năm 2019.
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết dòng tweet hôm 20/12 nói rằng ông đã có “cuộc trao đổi rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 gần đây, thúc đẩy hơn nữa tâm lý nhà đầu tư khi bước vào mùa lễ hội.
Cổ phiếu Apple nhích 1,6% trong ngày 23/12 sau khi Dan Ives của Wedbush - nhà đầu cơ giá lên lớn nhất của ông lớn ngành công nghệ tại thị trường chứng khoán Mỹ - đã nâng giá mục tiêu của Apple lên 350 USD/cổ phiếu, cao hơn 25% so với cổ phiếu hiện đang giao dịch.
Về mặt dữ liệu, Cục Thống kê Dân số Mỹ cho hay doanh số bán nhà ở mới trong tháng 11 đạt tổng cộng 719.000 nhà, thấp hơn 13.000 nhà so với dự báo. Số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng 0,1% trong tháng trước, khớp với dự báo nhưng sụt 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào ngày 24/12 cho đêm Giáng sinh và tạm ngừng hoạt động vào ngày 25/12 nghỉ lễ Giáng sinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần