Phú Quốc: Cưỡng chế 2 biệt thự nằm "hiên ngang" trên đất nhà nước

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/11, UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Khu biệt thự này nằm “hiên ngang” trên diện tích 18,9 ha tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Ngay từ sáng sớm lực chức năng đã có mặt tại khu vực nói trên để tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh (SN: 1970) và Lê Xuân Hồng (SN: 1973). Đây là 2 trường hợp trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép nằm trong kế hoạch cưỡng chế tiếp theo của chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng TP Phú Quốc đọc lệnh cưỡng chế. Ảnh. Hữu Tuấn.
Lực lượng chức năng TP Phú Quốc đọc lệnh cưỡng chế. Ảnh. Hữu Tuấn.

Tại hiện trường, lực lượng cưỡng chế đã điều động máy móc, nhân lực tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất bị chiếm. Một số đối tượng chống đối lực lượng làm nhiệm vụ nhưng ngay lập tức bị khống chế.

Sáng 9/11, UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Ảnh Hữu Tuấn.
Sáng 9/11, UBND TP Phú Quốc tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý. Ảnh Hữu Tuấn.

Sau khi cưỡng chế xong, UBND TP Phú Quốc sẽ tiến hành bàn giao thửa đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý. Đối với các trang thiết bị, tài sản đã kiểm kê, nếu ông Lê Xuân Hồng từ chối nhận sẽ giao lại UBND xã Dương Tơ quản lý, bảo vệ và tiến hành xử lý tài sản bị cưỡng chế theo quy định.

Đây là 2 trường hợp trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép nằm trong kế hoạch cưỡng chế tiếp theo của chính quyền địa phương. Ảnh Hữu Tuấn.
Đây là 2 trường hợp trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép nằm trong kế hoạch cưỡng chế tiếp theo của chính quyền địa phương. Ảnh Hữu Tuấn.

Trước đó, UBND TP Phú Quốc quyết định xử phạt với mức 7,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, giao trả lại cho nhà nước đối với 2 căn biệt thự xây dựng trái phép nói trên. Tuy nhiên, mặc dù đã quá thời gian nhưng cả hai vẫn chưa tự nguyện chấp hành khắc phục hậu quả trả lại đất cho nhà nước quản lý.