Phú Quốc: Mê mẩn vẻ đẹp sông Rạch Tràm

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cùng với sông Dương Đông, Cửa Cạn, Rạch Tràm là một trong ba con sông chính của Phú Quốc (Kiên Giang). Tuy nhiên, ít ai biết được vẻ đẹp tiềm ẩn của sông Rạch Tràm đẹp mê mẩn lòng người, nơi duy nhất còn lại vẻ đẹp hoang sơ của Đảo Ngọc.

Rạch Tràm cách trung tâm TP Phú Quốc, khoảng 35km, thuộc xã Bãi Thơm, nơi còn lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ nhất của Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Rạch Tràm cách trung tâm TP Phú Quốc, khoảng 35km, thuộc xã Bãi Thơm, nơi còn lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ nhất của Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sông Rạch Tràm được xem là con sông lớn nhất Phú Quốc, có chiều dài 25km, chia thành 3 nhánh, 1 nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh bắt nguồn từ rừng nguyên sinh. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sông Rạch Tràm được xem là con sông lớn nhất Phú Quốc, có chiều dài 25km, chia thành 3 nhánh, 1 nhánh bắt nguồn từ Bãi Thơm, 2 nhánh bắt nguồn từ rừng nguyên sinh. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một bên bờ sông Rạch Tràm là rừng tràm xen lẫn với cây dầu và cây sao. Còn một bên là rừng ngập mặn gồm các loài cây: vẹt, đước, bần và cây cóc đỏ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một bên bờ sông Rạch Tràm là rừng tràm xen lẫn với cây dầu và cây sao. Còn một bên là rừng ngập mặn gồm các loài cây: vẹt, đước, bần và cây cóc đỏ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sông Rạch Tràm vào mùa mưa, nước ngầu đục, còn mùa nắng thì nước xanh biếc, để khám phá vẻ đẹp của sông du khách có thể chèo bằng thuyền Sup. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sông Rạch Tràm vào mùa mưa, nước ngầu đục, còn mùa nắng thì nước xanh biếc, để khám phá vẻ đẹp của sông du khách có thể chèo bằng thuyền Sup. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, chị Tú My cho biết, ngồi trên thuyền, ngắm dòng nước xanh biếc của sông Rạch Tràm mới thấy hết vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chia sẻ với phóng viên, chị Tú My cho biết, ngồi trên thuyền, ngắm dòng nước xanh biếc của sông Rạch Tràm mới thấy hết vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ tận hưởng vẻ đẹp sông Rạch Tràm du khách có thể khám phá phá rừng ngập mặn với nhiều điều kỳ thú. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ tận hưởng vẻ đẹp sông Rạch Tràm du khách có thể khám phá phá rừng ngập mặn với nhiều điều kỳ thú. (Ảnh Hữu Tuấn)
Trên đường di chuyển đến sông Rạch Tràm du khách có thể khám phá rừng nguyên sinh, hoang sơ nhưng tiềm ảnh những vẻ đẹp như những bức tranh thủy mạc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Trên đường di chuyển đến sông Rạch Tràm du khách có thể khám phá rừng nguyên sinh, hoang sơ nhưng tiềm ảnh những vẻ đẹp như những bức tranh thủy mạc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Để khám phá vẻ đẹp sông Rạch Tràm các du khách phải trải qua “lộ trình” chuyến đi gồm: cung đường trên cạn, đi bộ khoảng 3,3km để xuyên rừng tràm, qua những hệ sinh thái rừng ngập mặn Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn) 
Để khám phá vẻ đẹp sông Rạch Tràm các du khách phải trải qua “lộ trình” chuyến đi gồm: cung đường trên cạn, đi bộ khoảng 3,3km để xuyên rừng tràm, qua những hệ sinh thái rừng ngập mặn Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn) 
Bằng thuyền Sup, du khách sẽ chinh phục con sông hoang sơ nhất Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bằng thuyền Sup, du khách sẽ chinh phục con sông hoang sơ nhất Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách du lịch thỏa sức khám phá vẻ đẹp của sông Rạch Tràm bằng thuyền Sup, chơi những trò chơi mạo hiểm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách du lịch thỏa sức khám phá vẻ đẹp của sông Rạch Tràm bằng thuyền Sup, chơi những trò chơi mạo hiểm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Anh Nguyễn Đình Hùng, một du khách cho biết, để khám phá trả nghiệm vẻ đẹp sông Rạch Tràm, chèo thuyền Sup, rừng ngập mặn...ngắm sao biển tại Mũi Hàm Rồng, ăn uống có giá dao dộng từ 95-105 USD/khách (tức là từ 2,3 - 2,6 triệu đồng).
Anh Nguyễn Đình Hùng, một du khách cho biết, để khám phá trả nghiệm vẻ đẹp sông Rạch Tràm, chèo thuyền Sup, rừng ngập mặn...ngắm sao biển tại Mũi Hàm Rồng, ăn uống có giá dao dộng từ 95-105 USD/khách (tức là từ 2,3 - 2,6 triệu đồng).
Chị Nguyễn Thị Bích Diệu một du khách cho biết, Trekking tại rừng tràm bao gồm trên cạn, trekking rừng ngập mặn, chèo sup trên sông Rạch Tràm, đi thuyền trên biển, tắm biển và ngắm sao biển tại Hàm Rồng, tham quan trại nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền, tự tay mổ trai, lặn ngắm san hô ở Rạng Soi....rất thú vị và thử thách bản thân, chinh phục Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chị Nguyễn Thị Bích Diệu một du khách cho biết, Trekking tại rừng tràm bao gồm trên cạn, trekking rừng ngập mặn, chèo sup trên sông Rạch Tràm, đi thuyền trên biển, tắm biển và ngắm sao biển tại Hàm Rồng, tham quan trại nuôi cấy ngọc trai Ngọc Hiền, tự tay mổ trai, lặn ngắm san hô ở Rạng Soi....rất thú vị và thử thách bản thân, chinh phục Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Từ trên cao, sông Rạch Tràm uốn lượn như một con rắn khổng lồ giữa rừng nguyên sinh, tạo cảm giác thích thú cho du khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Từ trên cao, sông Rạch Tràm uốn lượn như một con rắn khổng lồ giữa rừng nguyên sinh, tạo cảm giác thích thú cho du khách. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sông Rạch Tràm có nhiều cây Cóc Đỏ cổ thụ được công nhận là loài cây quý hiếm của Việt Nam. (Ảnh Hưu Tuấn)
Sông Rạch Tràm có nhiều cây Cóc Đỏ cổ thụ được công nhận là loài cây quý hiếm của Việt Nam. (Ảnh Hưu Tuấn)