Phú Quốc: Xử lý vụ san lấp trái phép trên 5.000m2 đất

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Người dân tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang bức xúc việc ông Nguyễn Bá Vũ lấn suối, chuẩn bị xây dựng công trình nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý mặc dù đã lập biên bản từ năm 2020 (ngay khu vực suối Đá Bàn).

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, phần đất của ông Nguyễn Bá Vũ lấn chiếm đang đổ đất cát và tiến hành xây dựng một số hạng mục trên phần đất đang lấn chiếm suối, do Nhà nước quản lý. Hàng ngày xe cơ giới và một số công nhân đang thi công tại phần đất nói trên.

Ông Nguyễn Bá Vũ đang xây dựng công trình trên phần đất lấn chiếm suối. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ông Nguyễn Bá Vũ đang xây dựng công trình trên phần đất lấn chiếm suối. (Ảnh Hữu Tuấn)

Theo tìm hiểu của phóng viên, phần đất của ông Vũ lấn chiếm có diện tích 5.251,2m2 (lấn chiếm suối), đất do Nhà nước quản lý.

Trước đó, ngày 30/3/2020, UBND xã Cửa Dương đã lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Bá Vũ, xác định việc ông Vũ lấn chiếm đất không nằm trong phần đất xét duyệt nguồn gốc đối với bà Đào Ngọc Dung và đã yêu cầu ông Vũ dừng ngay việc san lấp này.

Con suối bị ông Vũ xây kè lấn chiếm hơn 1 nữa. (Ảnh Hữu Tuấn)
Con suối bị ông Vũ xây kè lấn chiếm hơn 1 nữa. (Ảnh Hữu Tuấn)

Một người dân bức xúc cho biết, năm 2018, UBND xã Cửa Dương đã cưỡng chế vi phạm về tình trạng lấn suối nhưng đến nay ông Vũ  vẫn “cố tình”  san lấp suối, kè đá kiên cố mà chính quyền địa phương vẫn không có động thái ngăn chặn mặc dù người dân đã trình báo nhiều lần với UBND xã, hiện tại cá nhân vi phạm đã dựng khung sắt chuẩn bị dựng nhà hàng đưa vào hoạt động.

Bờ kè lấn suối được ông Vũ xây dựng kiên cố trên đất do Nhà nước quản lý. (Ảnh Hữu Tuấn)
Bờ kè lấn suối được ông Vũ xây dựng kiên cố trên đất do Nhà nước quản lý. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trong khi đó, ông Huỳnh Công Khanh – Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Dương cho biết, xã đang củng cố hồ sơ vi phạm của ông Nguyễn Bá Vũ để trình UBND TP Phú Quốc xử phạt. Đồng thời, ông Khanh cũng thừa nhận năm 2020 ông còn làm công chức địa chính cũng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với hành vi lấn chiếm suối và xây kè đối với ông Vũ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hành vi lấn chiếm suối của ông Vũ vượt thẩm quyền xử phạt của UBND TP Phú Quốc, phải trình UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt nhưng hồ sơ hết thời hiệu xử lý vi phạm nên Sở Tư pháp đã trả hồ sơ.

Năm 2018, trước tình trạng sốt đất nhiều người dân tại xã Cửa Dương đã ngang nhiêm lấn chiếm suối “biến đất công thành đất tư”, ông Trần Văn Việt – Chủ tịch UBND xã Cửa Dương cho rằng người dân lấn chiếm suối là do cán bộ đo đạc “bấm nhầm” tọa độ nên cấp cả suối cho dân. Tình trạng lấn suối này đã gây nên tình trạng ngập lụt một số khu vực tại xã Cửa Dương năm 2019, nguyên nhân do suối bị thu hẹp nước không thoát kịp.