Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: 7 ca cấp cứu vì say nắng, một bệnh nhân nguy kịch

Kinhtedothi - Ngày 1/6, trong đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện do say nóng, say nắng, trong đó có một trường hợp nguy kịch phải đặt ống nội khí quản.

Theo thông tin từ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, các bệnh nhân nhập viện đều có điểm chung là làm việc ngoài trời trong thời gian dài dưới thời tiết nắng gắt. Họ nhập viện trong tình trạng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp do mất nước và điện giải nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân N.T.H (65 tuổi), trú tại xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê. Bệnh nhân được người dân phát hiện nằm bất tỉnh ngoài đồng vào khoảng 11 giờ trưa khi đang lao động. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phản xạ đồng tử yếu, sốt cao 39,5 độ C, nhịp tim nhanh, huyết áp tụt nghiêm trọng. Các bác sĩ đã khẩn trương đặt ống nội khí quản, thở máy và tiến hành hồi sức tích cực, làm mát cơ thể và bù nước điện giải.

Sau khoảng 5 giờ cấp cứu liên tục, bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện, chức năng cơ quan ổn định trở lại và được gia đình xin chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo cảnh báo: “Làm việc trong môi trường nắng nóng dễ khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, trụy tim mạch, nguy cơ tử vong nếu không xử lý kịp thời. Ngoài ra, thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của tim, não, phổi...”

Bác sĩ Thủy cũng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách tránh làm việc ngoài trời trong thời gian nắng gắt. Uống đủ nước, bổ sung điện giải thường xuyên. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ, nón, kính, quần áo chống nắng khi lao động ngoài trời. Làm mát môi trường làm việc, đặc biệt trong các xưởng, nhà máy, hầm lò.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng tránh say nóng, say nắng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Phú Thọ chuẩn bị chỗ ở cho hơn 4.400 cán bộ từ Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau sáp nhập tỉnh

Phú Thọ chuẩn bị chỗ ở cho hơn 4.400 cán bộ từ Vĩnh Phúc và Hòa Bình sau sáp nhập tỉnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cục ATTP cảnh báo việc dùng dầu ăn chăn nuôi cho người

Cục ATTP cảnh báo việc dùng dầu ăn chăn nuôi cho người

24 Jun, 11:08 PM

Kinhtedothi - Tối muộn 24/6, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo việc sử dụng dầu ăn nhập khẩu dành cho thức ăn chăn nuôi để sản xuất chế biến thành dầu ăn chế biến thực phẩm cho người.

Thắp sáng hy vọng từ làn hơi nóng - hành trình xông giải độc Dioxin

Thắp sáng hy vọng từ làn hơi nóng - hành trình xông giải độc Dioxin

24 Jun, 03:49 PM

Kinhtedothi - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng chất độc da cam/Dioxin vẫn tiếp tục gieo rắc nỗi đau lên hàng triệu người Việt Nam. Tuy nhiên, trong hành trình khắc phục hậu quả tàn khốc ấy, một hướng đi nhân đạo đang thắp lên hy vọng: chương trình xông hơi - giải độc Dioxin được triển khai tại Đà Nẵng, giúp nhiều nạn nhân cải thiện sức khỏe, tìm lại sự sống tích cực và vững tin vào tương lai.

Từ ngày 1/7, TP bắt đầu đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

Từ ngày 1/7, TP bắt đầu đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

24 Jun, 02:05 PM

Kinhtedothi - Ngày 24/6, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (BCĐCTATTP) Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị đánh giá công tác triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 của Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ