80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: phát huy vai trò kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, thao gỡ khó khăn, khới dậy nội lực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), góp phần cải thiện thu nhập, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

HTX Nông lâm Tất Thắng (xã Cự Đồng) là một trong những mô hình tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi giá trị tại tỉnh Phú Thọ. Với quy trình chăn nuôi dê hiện đại, HTX đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên từ khâu chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, qua đó cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng.

Theo bà Đinh Thị Thạo, Giám đốc HTX, mỗi năm HTX cung cấp trên 80 nghìn tấn dê thương phẩm và các sản phẩm chế biến như giò dê, thịt chua Tuấn Thạo. Các sản phẩm này đã được chứng nhận OCOP 3 sao, được bày bán tại các gian hàng OCOP của tỉnh và phân phối rộng rãi qua các sàn thương mại điện tử.

“Nhờ sự hỗ trợ từ các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX đã mở rộng hệ thống phân phối, đa dạng hóa kênh tiêu thụ, tối ưu giá trị sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và hướng tới phát triển ổn định, bền vững”- bà Thạo cho biết.

Thành viên tổ hợp tác sản xuất chè Lương Sơn (xã Sơn Lương) đóng gói sản phẩm. Ảnh: IT

Hai sản phẩm rượu Mỹ Nương tửu và giò lợn Mỹ Nương của HTX Nông nghiệp chế biến nông sản và ứng dụng y học cổ truyền Mỹ Lương (xã Sơn Lương) đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trước đây, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ theo hình thức thủ công, không nhãn mác, chỉ bán qua các đầu mối quen.

Từ khi thành lập, HTX đã từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất, đóng gói và quảng bá sản phẩm nhờ các chương trình đào tạo, xúc tiến thương mại và định hướng từ cơ quan chuyên môn. Không chỉ nâng tầm giá trị sản phẩm truyền thống như rượu thảo dược, giò lợn đen, HTX còn kết nối với các đặc sản địa phương như lợn đen, gà đen bản địa, măng rừng… góp phần tăng thu nhập cho thành viên và phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Sau khi hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mở ra những cơ hội, động lực phát triển mới cho khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, khu vực kinh tế tập thể, HTX được huy động nguồn lực, được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản phẩm có thương hiệu, bản sắc văn hóa và năng lực cạnh tranh trong nước, quốc tế.

Luật HTX năm 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, làm rõ hơn bản chất, vai trò của HTX trong hỗ trợ thành viên, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Luật thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách phát triển kinh tế tập thể từ nguồn nhân lực, tài chính, khoa học - công nghệ đến hạ tầng, thông tin thị trường, bảo hiểm xã hội...

Ngoài nông nghiệp, các HTX lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, tín dụng... cũng đã đóng góp tích cực cho sản xuất và đời sống người dân.

Tính đến cuối tháng 6/2025, toàn tỉnh Phú Thọ có hơn 700 tổ hợp tác, 1.670 HTX, thu hút hơn 165.000 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/năm, lãi bình quân gần 170 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân lao động đạt 70 triệu đồng/năm.

Toàn tỉnh có hơn 120 HTX nông nghiệp có sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên. Nhiều sản phẩm đặc sắc như cam Cao Phong, bưởi Đỏ Tân Lạc, mỳ gạo Hùng Lô, chè Đá Hen, gạo nếp Gà gáy, thanh long Lập Thạch, nấm Tam Đảo, dược liệu, trà thảo mộc... tăng giá trị từ 15-20%.

Năm 2025 được xem là năm bản lề trong triển khai Luật HTX và các chính sách hỗ trợ sau sắp xếp bộ máy Nhà nước, hứa hẹn nhiều bước đột phá. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thách thức: quy mô nhỏ, thiếu vốn, nguồn nhân lực, chênh lệch vùng miền, chưa liên kết mạnh... Để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững, cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ và Nhân dân; hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng, khoa học công nghệ, bảo hiểm xã hội...

Tỉnh Phú Thọ: khẩn trương phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Tỉnh Phú Thọ: khẩn trương phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Phú Thọ: nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

Phú Thọ: nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mạnh tay xử lý các hành vi làm lây lan dịch tả lợn châu Phi

Mạnh tay xử lý các hành vi làm lây lan dịch tả lợn châu Phi

17 Jul, 09:04 PM

Kinhtedothi- Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi. Nhiều vụ vận chuyển, vứt xác lợn bệnh ra môi trường đã bị phát hiện, xử lý; ngành chức năng đang siết chặt kiểm tra và tiêu hủy để ngăn dịch lây lan.

Thủ tướng lập 8 Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân đầu tư công

Thủ tướng lập 8 Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân đầu tư công

17 Jul, 07:43 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 về việc thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

SeABank được hai tổ chức quốc tế vinh danh, khẳng định hiệu quả quản trị, kinh doanh và đổi mới công nghệ

SeABank được hai tổ chức quốc tế vinh danh, khẳng định hiệu quả quản trị, kinh doanh và đổi mới công nghệ

17 Jul, 03:38 PM

Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 liên tiếp được Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (Worldcob) vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng The Bizz. Đồng thời, Ngân hàng cũng được tạp chí tài chính quốc tế The European vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng về quản trị bền vững, quản trị rủi ro, ngân hàng điện tử. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản trị, tăng trưởng kinh doanh hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm.

Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả lũ thứ 3

Thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả lũ thứ 3

17 Jul, 01:56 PM

Kinhtedothi - 15 giờ chiều 17/7, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy. Đây là cửa xả đáy thứ 3 được mở để bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện Hoà Bình và vùng hạ du sông Hồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ